1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Saigon Tel lại xin gia hạn công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I

(Dân trí) - Trong khi các doanh nghiệp khác đang ồ ạt nộp báo cáo kết quả kinh doanh quý II và báo cáo tài chính bán niên thì SaigonTel vẫn chưa có kết quả kinh doanh quý I vì chưa giải quyết được tranh chấp với VTC.

Tổng giá trị thiệt hại mà SaigonTel và Sài Gòn Sắc Màu ước tính hơn 220 tỷ đồng.
Tổng giá trị thiệt hại mà SaigonTel và Sài Gòn Sắc Màu ước tính hơn 220 tỷ đồng.

Ngày 5/8/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM nhận được công văn của CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SaigonTel - mã SGT) gia hạn việc công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2013 đến hết ngày 12/8/2013.

Lý do gia hạn được trình bày do công ty con là CTCP Truyền thông Sắc màu Sài Gòn (SGC) có một số bất đồng trong quá trình điều hành, và những rắc rối trong tranh chấp hợp đồng góp vốn để hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC) vẫn chưa được giải quyết, do đó SGC vẫn chưa phát hành được Báo cáo tài chính.

Như vậy, trong khi các doanh nghiệp khác đang ồ ạt nộp báo cáo kết quả kinh doanh quý II và báo cáo tài chính bán niên thì SaigonTel vẫn chưa có kết quả kinh doanh quý I.

Trước đó, do bị thua lỗ 2 năm liên tiếp (năm 2011 và năm 2012), cổ phiếu SGT của SaigonTel đã bị Sở giao dịch chứng khoán TPHCM đưa vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 23/7/2013.

Theo Điều 5.2 quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012, đề nghị xin gia hạn nộp và công bố thông tin của SaigonTel phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và công ty sẽ phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về vấn đề này.

Tại thời điểm 31/12/2012, tổng tài sản của SaigonTel giảm gần 18% so với đầu năm, tổng doanh thu tăng 2,61 lần so với năm 2011 nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn âm 244,44 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tình hình kinh tế khó khăn, lãi suất ở mức mức cao (18-20%) khiến chi phí tài chính tăng hơn 1,35% lần so với năm 2011.

Theo thông tin nêu tại báo cáo thường niên 2012 của SaigonTel (được công bố trên HSX ngày 29/7/2013), từ tháng 6/2012, hai cổ đông sáng lập của công ty con SGC là CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn có tranh chấp kinh tế với Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện - VTC trong việc hợp đồng hợp tác liên kết.

SaigonTel cho biết, trong suốt khoảng thời gian gần 5 năm, kể từ năm 2008 đến nay, VTC chiếm dụng khoản tiền 3,9 triệu USD và SaigonTel chuyển để mua các thiết bị kỹ thuật đảm bảo cho việc phát sóng analog như đã cam kết trong thỏa thuận và hợp đồng hợp tác. Đồng thời, SaigonTel phải trả lãi suất cao cho khoản tiền vay để đầu tư này mà bị VTC chiếm dụng vốn bất hợp pháp.

SaigonTel đã có công văn gửi Bộ Thông tin - Truyền thông, Cục An ninh Thông tin Truyền thông, Cơ quan An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội để tố cáo và đề nghị xem xét. 

Tổng giá trị thiệt hại mà SaigonTel và Sài Gòn Sắc Màu phải gánh chịu ước tính hơn 220 tỷ đồng và cho tới thời điểm hiện nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết xong.

Tính đến thời điểm cuối tháng 6/2013, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT công ty đang sở hữu 17,53 triệu cổ phần - không thay đổi so với cuối năm 2012 trong khi vợ ông Tâm là bà Nguyễn Thị Kim Thanh sở hữu 2,2 triệu cổ phần.

Ngoài ra, tại SaigonTel, CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) do ông Tâm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cũng đang nắm gần 15,9 triệu cổ phần.

Mai Chi