1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Rửa xe chiều Tất niên: 200.000 đồng/xe; Xăng gốc cây đắt khách

Rửa xe máy 50.000 đồng một xe, còn 200.000 đồng là tiền rửa ô tô trong chiều tối ngày 30 tết Giáp Ngọ. Ngoài ra, do số lượng người mua xăng tại các cây xăng quá đông nên một số người đã lợi dụng mua xăng tại cây và chiết ra bán lẻ với dung lượng không ai kiểm soát.

Theo khảo sát của PV Lao động Online, tại các bãi rửa xe máy, xe ô tô trên đường Phạm Hùng, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn mặc dù trời nhá nhem tối nhưng các cửa hàng vẫn nườm nượp xe ra xe vào.

Ngày 30 tết, dịch vụ rửa xe máy tăng đột biến, một chiếc xe
được hét giá 50.000 đồng
Ngày 30 tết, dịch vụ rửa xe máy tăng đột biến, một chiếc xe được hét giá 50.000 đồng

Ô tô cũng được tắm sạch với 200.000 đồng.
Ô tô cũng được "tắm" sạch với 200.000 đồng.

Trong chiều tối 30 tết, tại các cây xăng trên địa bàn Hà Nội, dòng người chật cứng xếp hàng đợi đổ xăng, lợi dụng tình hình này, nhiều người dân đã mang can vào cây xăng mua với giá niêm yết trên thị trường, để rồi ngồi tại các gốc cây chiết xăng ra chai và bán với giá cao hơn.

Chiều tối, các cây xăng ở Hà Nội dòng người chật cứng người
đứng đợi đổ xăng.
Chiều tối, các cây xăng ở Hà Nội dòng người chật cứng người đứng đợi đổ xăng.

Chiều tối, các cây xăng ở Hà Nội dòng người chật cứng người
đứng đợi đổ xăng.
Lợi dụng tình hình này, nhiều người dân đã mang can vào cây xăng mua với giá niêm yết trên thị trường, để rồi ngồi tại các gốc cây chiết xăng ra chai và bán với giá cao hơn.

Một thanh niên mang can vào cây xăng trên đường Hàng Bún...
Một thanh niên mang can vào cây xăng trên đường Hàng Bún...

Một thanh niên mang can vào cây xăng trên đường Hàng Bún...
Từ chiếc can này "cò xăng" sang chiết ra các can nhỏ 2 lít, nhưng theo ghi nhận, chiếc can này không bao giờ đầy 2 lít.

Một chiếc can này được bán với giá 50.000 đồng.
Một chiếc can này được bán với giá 50.000 đồng.

Mỗi khi thấy người đi xe máy qua, họ chạy ùa ra lòng đường
chèo kéo khách mua hàng.
Mỗi khi thấy người đi xe máy qua, họ chạy ùa ra lòng đường chèo kéo khách mua hàng.

Theo Thành An
Lao động


VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước