1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Rời Nhà Trắng, ông Trump quay lại kinh doanh thế nào?

Hương Vũ

(Dân trí) - Công ty Trump Organization của Tổng thống Mỹ Donald Trump giờ đây sẽ có nhiều tự do hơn khi ông rời Nhà Trắng, cũng như vực dậy sau 4 năm bị hạn chế kinh doanh và ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Rời Nhà Trắng, ông Trump quay lại kinh doanh thế nào? - 1
Tổng thống Donald Trump chia sẻ việc làm ăn của công ty gia đình đã gặp nhiều trở ngại kể từ khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016. Ảnh: Getty

Theo tờ New York Times, ông Donald Trump từ lâu đã phàn nàn rằng việc làm Tổng thống Mỹ khiến ông thiệt hại hàng tỷ USD. Hồ sơ thuế của ông cũng là bằng chứng xác thực rõ điều này. Đồng thời, các con của ông Trump từng thừa nhận công ty gia đình Trump Organization đã bị bỏ qua hàng chục thương vụ tiềm năng trên khắp thế giới kể từ khi cha bước chân vào Nhà Trắng.

Kể từ khi Trump đứng lên điều hành nước Mỹ, Trump Organization không chốt được một thỏa thuận nào mới trong lĩnh vực khách sạn. Ý tưởng về chuỗi khách sạn bình dân được đưa ra năm ngoái cũng đã bị tạm dừng. Báo cáo tài chính cho thấy hoạt động kinh doanh của các tài sản tạo nguồn thu chính cho công ty đều đi ngang.

Lệnh cấm đối với các giao dịch mới tại nước ngoài có lẽ là đòn giáng mạnh nhất. Trước khi ông Trump đắc cử, công ty đã để mắt đến việc mở rộng ở Trung Quốc, tìm hiểu khả năng hợp tác mới ở Colombia, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ. Năm ngoái, ông Trump tuyên bố việc trở thành tổng thống “có lẽ đã khiến tôi mất từ 3 - 5 tỷ USD”, nhưng ông không đưa ra bằng chứng.

Sau khi đắc cử, ông Trump từ chối bán bớt cổ phần trong Trump Organization. Thay vào đó, ông thông qua một kế hoạch mà ông cho là loại bỏ được xung đột lợi ích. Cùng với đó, Trump Organization cam kết sẽ từ bỏ các giao dịch mới bên ngoài Mỹ và thuê một cố vấn đạo đức để sàng lọc một số dự án trong nước.

Phản ứng lại, đảng Dân chủ và nhiều người khác cho rằng các hạn chế trên chỉ là nửa vời. Họ cho rằng điều này không ngăn được tổng thống đương nhiệm biến các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và các bất động sản cá nhân thành món ăn lợi ích cho các nhà vận động hành lang, các nhà tài trợ và lãnh đạo doanh nghiệp.

Giờ đây, khi cử tri từ chối cho ông cơ hội điều hành nước Mỹ thêm một nhiệm kỳ nữa, ông Trump có thể quay lại sự nghiệp kinh doanh. Công ty gia đình Trump cũng sẽ tự do hơn khi làm ăn ở thị trường nước ngoài.

Dù vậy, sẽ có nhiều trở ngại đối với sự phục hồi của công ty này, như dịch Covid-19, cuộc chiến pháp lý và quan điểm chia rẽ sâu sắc của người Mỹ đối với vị Tổng thống thứ 45.

Tuy nhiên, nếu muốn tranh cử lần nữa năm 2024, ông có thể phải tránh những thương vụ mới ở nước ngoài nếu không muốn tự tạo điểm yếu cho các đối thủ chỉ trích.

Rời Nhà Trắng, ông Trump quay lại kinh doanh thế nào? - 2
Công ty gia đình Trump Organization là một đề tài nóng cho các nhóm chỉ trích khi ông tham gia vào lĩnh vực chính trị. Ảnh: Getty

Thương hiệu “Trump” là thành quả chính của ông trong nhiều năm với tư cách là một doanh nhân, và sẽ không ngạc nhiên khi tỷ phú bất động sản tận dụng sự nổi tiếng khác thường của mình để kiếm tiền.

Khi ông Trump bước vào Nhà Trắng vào năm 2017, lãnh đạo Trump Organization cho biết công ty đã phải bỏ hơn 20 thương vụ dùng thương hiệu như vậy ở Trung Quốc, Israel và khắp Nam Mỹ. Khi ông Trump rời Nhà Trắng, ông đã nổi tiếng và thương hiệu của ông càng có độ nhận diện cao.

Các giao dịch dùng thương hiệu phần lớn không có rủi ro đối với công ty, vì chúng không yêu cầu đầu tư vốn và thường mang lại từ 500.000 đến một triệu USD một năm, ít nhất là ban đầu. Con số này sẽ giảm sau khi dự án được sang tay khách hàng, trừ khi công ty thực hiện các thỏa thuận song phương để quản lý tài sản.

Các đối tác kinh doanh mới cũng có thể xuất hiện khi Trump rời Nhà Trắng. Trong 4 năm qua, Bobby R. Burchfield, một luật sư ở Washington, đã cố vấn cho Trump Organization. Ông chịu trách nhiệm sàng lọc các giao dịch và đối tác kinh doanh tiềm năng, nhằm tránh xung đột lợi ích cho Tổng thống. Việc này khiến công ty để mất nhiều đối tác. Nhưng giờ đây, sự giám sát kỹ lưỡng này không còn nữa.

Tuy nhiên, công ty của ông vẫn phải đối mặt với thách thức pháp lý. Quốc hội có thể không còn tập trung vào các hoạt động kinh doanh của Trump nữa, nhưng các công tố viên ở New York vẫn sẽ tiếp tục điều tra.

Văn phòng công tố quận Manhattan đang điều tra ông Trump cũng như công ty gia đình ông về các nghi vấn sai phạm tài chính và thuế. Giới luật sư New York cũng đang tiến hành một cuộc điều tra dân sự riêng biệt về những nghi ngờ công ty tổng thống đã gian lận trong việc khai báo sai giá trị tài sản, nhằm giảm thuế hoặc vay nợ. Tuy nhiên, phía Trump Organization phủ nhận tất cả thông tin này.

Bên cạnh đó, với khoản nợ hơn 300 triệu USD sắp đáo hạn mà ông Trump bảo lãnh với tư cách cá nhân, Trump Organization có thể phải gấp gáp thu xếp các thương vụ kinh doanh mới. Ngoài ra, một phán quyết bất lợi trong cuộc chiến kiểm toán với Sở Thuế Mỹ có thể khiến ông Trump mất hơn 100 triệu USD.

Một quốc gia phân cực và đại dịch kéo dài cũng có thể cản trở sự phục hồi của Trump Organization. Những tài sản sinh lợi nhất của ông nằm ở các thành trì của đảng Dân chủ, như New York và Chicago. Trong khi mảnh đất béo bở nhất của ông là khu nghỉ dưỡng kiêm sân golf Doral ở Florida, lại bị nhiều công ty và tổ chức lớn xa lánh vì các hành động gây chia rẽ của tổng thống.

Với tư cách là tổng thống, ông Trump đã cố gắng lấp đầy khoảng trống này thông qua các sự kiện được đặt trước tại các khu nghỉ dưỡng của ông. Trump International Hotel gần Nhà Trắng thường đông đúc các đồng minh đảng phái.

Không rõ sự ủng hộ đó sẽ còn tiếp tục, hay phe phản đối có quay lại thuê bất động sản của ông hay không. Tuy vậy, dịch Covid-19 vẫn là bài toán khó đối với ngành dịch vụ khách sạn và bất động sản thương mại, vốn là trọng tâm trong danh mục kinh doanh của Trump Organization.

Dù vậy, tương lai của Trump Organization còn phụ thuộc vào tham vọng chính trị sau này của gia đình Trump. Cuối năm ngoái, ông Trump đã đưa ra ý tưởng tái tranh cử vào năm 2024. Một cuộc tranh cử tổng thống nữa có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình trong những năm tới, ít nhất là ở các quốc gia như Trung Quốc.

Tỷ phú cũng có thể không phải là người nhà Trump cuối cùng tham gia tranh cử. Donald Trump Jr và Ivanka Trump có khả năng vẫn giữ nguyện vọng chính trị trong tương lai.

Rời Nhà Trắng, ông Trump quay lại kinh doanh thế nào? - 3

Ivanka Trump - Đệ nhất ái nữ quyền lực của Trump. Ảnh: Getty

Cuối cùng là tình yêu của ông Trump dành cho truyền hình. Trước khi bước vào Nhà Trắng, ông Trump không chỉ là tỷ phú mà còn là một ngôi sao truyền hình thực tế. Chương trình "The Apprentice" (Nhân viên Tập sự) đã mang về cho ông Trump 197 triệu USD doanh thu trực tiếp và 230 triệu USD doanh thu gián tiếp từ sự nổi tiếng trong hơn 16 năm phát sóng.

Trong 4 năm tại vị, tổng thống đã giao cho con trai cả phụ trách công ty cùng một nhóm giám đốc điều hành khác. Ngay cả trước đó, ông đã phần nào rút lui khỏi các thương vụ làm ăn và để các con đảm nhiệm.

Sau khi rời Nhà Trắng, việc ông Trump tái định vị bản thân như thế nào trong công ty gia đình là vấn đề thu hút nhiều sự chú ý. Từng là một ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng, rất có thể ông Trump sẽ trở lại truyền hình với tư cách một chuyên gia chính trị hoặc một vai trò khác. Cùng với đó, diễn thuyết và xuất bản sách cũng là những nguồn thu đang cho thấy một số triển vọng.