1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Quản lý game online: “Cần theo kịp phát triển”

(Dân trí) - Đó là khẳng định của thứ trưởng Đỗ Quý Doãn tại hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo quản lý game online (GO) sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới, do ông làm trưởng ban soạn thảo, diễn ra sáng nay ngày 13/5 tại Hà Nội.

Quản lý game online: “Cần theo kịp phát triển” - 1
Game online sẽ là công cụ giải trí nếu chơi đúng chừng mực.
 
Bản chất GO không có lỗi

Có lẽ hiếm có ngành dịch vụ giải trí nào du nhập vào Việt Nam nhanh chóng thu hút được đông người tham gia và có tốc độ tăng trưởng nhanh như GO. Bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam cách đây hơn 5 năm, đến nay cộng đồng người chơi GO ở Việt Nam lên đến con số hơn chục triệu người ở cả thành thị và nông thôn.

Tuy vậy, do phát triển nhanh nên GO cũng kéo theo những định kiến tiêu cực về loại hình dịch vụ này. Thậm chí, đại diện Sở TTTT TPHCM còn thẳng thắn đề nghị: “game cần được xếp vào ngành không khuyến khích phát triển và cần quản lý chặt như thuốc lá, rượu”.

Đứng dưới góc độ nhà quản lý, ông Đỗ Quý Doãn phân tích: Chúng ta không nên tiêu cực khi nhìn nhận một vấn đề. Tôi phải lấy lại nguyên tắc đã nói, khi chúng ta nói đến vấn đề gì trong xã hội, nếu chúng ta chưa hiểu, chưa nhận thức một cách đầy đủ thì chúng ta không nên khuyến khích hay phủ nhận một cách cực đoan. Theo tôi, bản chất GO không có lỗi.

Nếu nội dung game tốt, phát hành tuân theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam thì chẳng có vấn đề gì phải nói. Tuy nhiên lỗi là do con người, có những người đã lạm dụng nó và biến tướng nó gây những hiệu ứng tiêu cực trong xã hội như hiện tượng: trẻ em bỏ học, sa sút học hành, thậm chí có những hành vi vi phạm pháp luật…

Vấn đề của chúng ta là làm sao đưa ra quy chế quản lý phù hợp và tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội. Thứ trưởng khẳng định: “Cho dù có cấm tất cả GO trên đất nước Việt Nam này thì tất cả hành vi phi văn hóa, vi phạm pháp luật, bạo lực học đường có chấm dứt hay không, không ai khẳng định được”.

Tiềm năng lớn nên quản lý cần theo kịp phát triển

Mặc dù mới du nhập vào Việt Nam, nhưng GO đã đạt doanh thu gần 70 triệu USD và đóng góp nguồn thu không nhỏ cho ngân sách mỗi năm. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của lĩnh vực kinh doanh GO và nội dung số ngang bằng với công nghiệp phần mềm, thậm chí, theo dự đoán của nhiều chuyên gia có khả năng sẽ vượt trong 5 năm tới.

Nếu nhìn sang các nước láng giềng có điểm tương đồng về văn hóa, như Trung Quốc, Hàn Quốc, lĩnh vực GO còn được coi là mũi nhọn ưu tiên phát triển trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số.

Tại Hàn Quốc, một năm ngành game đóng góp vào ngân sách tới chục tỷ USD. Còn Trung Quốc, doanh thu từ game mang lại là hơn 3,9 tỷ USD cùng hơn 9 tỷ USD từ các dịch vụ ăn theo game.

Rõ ràng nếu GO không có những mặt tích cực thì các nước khác đã không có chính sách khuyến khích phát triển như thế. Bài toán của Việt Nam đối với lĩnh vực này là làm sao đưa ra chế tài quản lý theo kịp sự phát triển, để không kìm hãm sự phát triển của ngành kinh doanh non trẻ và đầy tiềm năng này đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất các tiêu cực có thể phát sinh trong quá trình phát triển.

Ông Doãn nhận định: “Nếu ta phát triển và quản lý tốt thì nguồn thu mà game đóng góp cho ngân sách nhà nước sẽ là rất lớn. Vấn đề bộ đặt ra là giải quyết tốt nhất vấn đề phát triển và quản lý”.

Đồng quan điểm đó, đại diện các doanh nghiệp game đều ủng hộ việc nhà nước tăng cường quản lý lĩnh vực này để hạn chế các tiêu cực có thể xảy ra do game gián tiếp mang lại. Tuy nhiên, để luật đi vào cuộc sống và không kìm hãm sự phát triển của ngành game Việt Nam thì nhiều quy chế cần phải chỉnh sửa để phù hợp.

Kết luận về hội thảo, ông Đỗ Quý Doãn cho rằng: bên cạnh việc ban hành quy chế quản lý, có lẽ điều quan trọng nhất vẫn là nhận thức của mỗi một con người với hành vi của mình. Nhận thức này cần sự tuyên truyền rất mạnh và sâu của báo chí để tạo ra một tầng lớp công dân có hiểu biết và tôn trọng pháp luật.

“Ở đây tôi quay lại quan điểm mà Đảng ta đã chỉ đạo “Phát triển phải gắn với quản lý”. Nếu phát triển mà quản lý không được thì ta phải xem lại. Nếu quản lý là kìm hãm không hỗ trợ phát triển thì phát triển sẽ khó có cơ sở để vươn lên” - thứ trưởng nhấn mạnh.

Minh Tuấn