1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TPHCM:

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Việt Nam cam kết đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô

(Dân trí) - “Chính phủ Việt Nam coi thành công của các bạn là thành công của chính mình và khó khăn của các bạn là khó khăn của chính chúng tôi. Nếu có vấn đề gì vướng mắc, chúng tôi sẵn sàng nghe các ý kiến thông qua các cuộc đối thoại”.

Đó là những phát biểu tâm huyết của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại diễn đàn Kinh doanh với chủ đề “Vượt lên dẫn đầu” diễn ra chiều 17/8 tại TPHCM. Đây là lần thứ 2 diễn đàn này được tổ chức với nội dung tập trung thảo luận các vấn đề về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, những cơ hội để doanh nghiệp vươn lên hàng đầu.

Diễn đàn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và hàng trăm đại biểu là lãnh đạo, quản lý cao cấp tại các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực.

thanh-chung-03bc5
"Chính phủ Việt Nam coi thành công của các bạn là thành công của chính mình và khó khăn của các bạn là khó khăn của chính chúng tôi", Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh (Ảnh: Thành Chung)

Tại diễn đàn, một số doanh nghiệp nước ngoài phản ánh chính sách thuế, hải quan, đất đai của Việt Nam liên tục thay đổi ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa tham gia vào được các chuỗi cung ứng toàn cầu. Doanh nghiệp vừa và nhỏ năng suất lao động còn thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực. Doanh nghiệp tư nhân tầm cỡ thì có khoảng cách rất lớn giữa quy mô sản xuất và năng lực quản trị. Trong khi đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thì chưa liên kết được doanh nghiệp nội địa để tạo sức lan tỏa trong phát triển kinh tế.

Để nâng tầm doanh nghiệp Việt, các chuyên gia kinh tế cho rằng, không chỉ nội tại doanh nghiệp phải “lột xác” về năng lực quản trị, tái cơ cấu sản xuất… mà về phía Nhà nước cũng cần phải có những chính sách đột phá cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, thời gian qua, kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đạt được mức tăng trưởng hợp lý, đi liền với quyết tâm cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Đây là những cơ hội, điều kiện quan trọng để nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân, với khoảng 500.000 doanh nghiệp, đây là yếu tố góp phần vào sự phát triển bền vững của kinh tế Việt Nam khi đóng góp 30% nguồn thu của ngân sách Nhà nước và 40% GDP.

minh-hoa-ef11a
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, Nhà nước cần phải có những chính sách đột phá cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Ảnh minh hoạ)

“Chúng tôi kiên trì theo đuổi ổn định vĩ mô, trên cơ sở đó đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Khi Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ đã tác động tới nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Nhiều nhà đầu tư có tâm tư vui, buồn, lo lắng khác nhau nhưng chúng tôi cam kết đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Việt Nam đầy đủ khả năng, nguồn lực thực hiện thành công việc này”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường để tham gia thị trường chung của thế giới, phù hợp với cam kết của Việt Nam với thế giới và luật pháp Việt Nam; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan, thuế, bảo hiểm, quản lý đất đai, đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

“Chính phủ Việt Nam coi thành công của các bạn là thành công của chính mình và khó khăn của các bạn là khó khăn của chính chúng tôi. Nếu có vấn đề gì vướng mắc, chúng tôi sẵn sàng nghe các ý kiến thông qua các cuộc đối thoại”, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nhấn mạnh.

Công Quang

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Việt Nam cam kết đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô - 3