Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn làm phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Thảo Thu

(Dân trí) - Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1/3.

Theo quyết định mới nhất của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, sẽ giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh sinh năm 1972, được giới thiệu tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế Trường đại học Birmingham, Vương quốc Anh.

Trước khi nhận nhiệm vụ công tác mới tại Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Ngọc Cảnh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính), Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước).

Ông Cảnh được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp năm 2020.

Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn làm phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước - 1

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1/3 (Ảnh: VPG).

Ngân hàng Nhà nước là một trong số các cơ quan không thuộc diện hợp nhất trong số các bộ và cơ quan ngang bộ. Về cơ cấu tổ chức, từ ngày 1/3, Ngân hàng Nhà nước có 20 đầu mối. Trong đó, 18 tổ chức hành chính giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và chức năng ngân hàng trung ương; 2 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là bà Nguyễn Thị Hồng. Từ ngày 1/3, Ngân hàng Nhà nước có 6 Phó thống đốc là các ông Đào Minh Tú, Đoàn Thái Sơn, Phạm Tiến Dũng, Phạm Thanh Hà, Phạm Quang Dũng và ông Nguyễn Ngọc Cảnh vừa được bổ nhiệm.