1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Philippines vượt Trung Quốc thành nước nhập gạo lớn nhất của Việt Nam

(Dân trí) - Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2014 ước đạt 702.000 tấn với kim ngạch 330 triệu USD. Philippines vượt Trung Quốc để trở thành thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của nước ta.

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, xuất khẩu gạo của cả nước trong tháng 2 năm 2014 ước đạt 333.000 tấn với giá trị 154 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo hai tháng đầu năm 2014 ước đạt 702.000 tấn và 330 triệu USD; giảm đến 12,3% về lượng và giảm 8,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu bình quân tháng 1 năm 2014 đạt 476,6 USD/tấn, tăng 4,22% so với cùng kỳ năm 2013.

Xuất khẩu gạo năm 2014 sẽ rất khó khăn
Xuất khẩu gạo năm 2014 sẽ rất khó khăn (Ảnh minh họa)

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Lợi nhuận quý IV/2013 giảm sút, SSI vẫn vượt kế hoặc năm

Đưa 24.900 thẻ điện thoại MobiFone giả từ Trung Quốc vào Việt Nam

TPHCM: Tóm gọn gần 2 tấn thịt “lậu” đang tuồn vào thành phố

Đại gia chân đất: Liều mạng, đốt tiền chế máy bay

Đáng chú ý nhất là thị trường Philippines có sự tăng trưởng đột biến trong tháng 1 với mức tăng gấp 8,78 lần về khối lượng và tăng 9,45 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Với mức tăng trưởng này, Philippines vươn lên vị trí đứng đầu về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, chiếm 53,54% thị phần, tiếp đến là Trung Quốc và Hồng Kông, chiếm thị phần lần lượt là 16,04% và 4,04%.

Theo nhận định của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), thị trường nhập khẩu gạo chủ yếu trong tháng 1/2014 là Philippines, theo hợp đồng cấp Chính phủ mà hai nước đã ký hai tháng trước đó.

Trong năm 2013, Trung Quốc vẫn là thị trường XK gạo lớn nhất của Việt Nam. Khối lượng gạo XK sang thị trường này trong năm 2013 đạt trên 2,15 triệu tấn với giá trị đạt 901,86 triệu USD, chiếm 31,17% thi phần. So với cùng kỳ năm 2012, khối lượng và giá trị XK gạo sang thị trường Trung Quốc tăng lần lượt là 3,21% và 0,38%.

Trong khi đó, Philippines giảm từ vị trí nhà NK gạo lớn thứ 2 của Việt Nam năm 2012 xuống vị trí thứ 4 năm 2013. Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về nhu cầu gạo từ quốc gia này khi lượng gạo XK sang thị trường này chỉ đạt 505.558 tấn trị giá 225,43 triệu USD trong năm 2013, giảm 54.64% về khối lượng và giảm 52.57% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Cũng theo VFA, xuất khẩu gạo năm 2014 sẽ rất khó khăn vì thị trường bị co hẹp nghiêm trọng do cạnh tranh với Thái Lan.

Tính đến ngày 24/2, giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.450 – 5.600 đ/kg, lúa dài khoảng 5.750 – 5.900 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.400 – 7.500 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 7.050 – 7.150 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.200 – 8.300 đ/kg, gạo 15% tấm 7.850 – 7.950 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.600 – 7.700 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.

Thảo Nguyên

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước