1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Quảng Nam:

Phiên tòa hy hữu xử vụ doanh nghiệp kiện UBND tỉnh

(Dân trí) - Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều ngày 21/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử vụ kiện hành chính giữa nguyên đơn là 1 doanh nghiệp và bị đơn là UBND tỉnh Quảng Nam.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Hữu Thịnh, cho rằng, quá trình xét hỏi phát sinh một số tình tiết mới, nhiều tài liệu không thể thẩm tra ngay tại phiên tòa; vì vậy cần có thời gian để xác minh, thu thập thêm tài liệu nên Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam (TAND) quyết định hoãn phiên xử.
Các bên liên quan tại phiên tòa xét xử sơ thẩm giữa 1 doanh nghiệp và UBND tỉnh Quảng Nam
Các bên liên quan tại phiên tòa xét xử sơ thẩm giữa 1 doanh nghiệp và UBND tỉnh Quảng Nam


Trước khi quyết định hoãn phiên tòa, HĐXX tiếp tục xem xét các chi tiết liên quan đến vụ kiện hành chính giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần thương mại - dược sâm Ngọc Linh Quảng Nam (gọi tắt là Công ty Sâm Ngọc Linh) và bị đơn là UBND tỉnh Quảng Nam kiện về quyết định hành chính của UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi trại dược liệu Trà Linh.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:


Sau giờ nghị án, HĐXX đã không tuyên án mà quyết định tạm hoãn phiên tòa để xác minh, thu thập thêm tài liệu. Dự kiến phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 20/5 tới. Trước đó, ngày 17/4, phiên xử sơ thẩm đã được đưa ra xét xử.

Tại phiên tòa, Công ty Sâm Ngọc Linh đề nghị TAND Quảng Nam hủy quyết định hành chính số 3337/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Huỳnh Khánh Toàn - ký với nội dung thu hồi Trạm nuôi trồng và phát triển dược liệu Trà Linh giao cho Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam quản lý.

Đại diện Công ty Sâm Ngọc Linh tiếp tục khẳng định doanh nghiệp đang được giao quyền quản lý, sử dụng tại trạm dược liệu Trà Linh. Từ 2ha ban đầu mà Nhà nước giao, đến nay công ty tự mở rộng, khai thác thêm 8ha sâm trồng mới tại Trà Linh với khoảng 300 lao động và được UBND xã xác nhận không có tranh chấp. Vì vậy, quyết định hành chính số 3337 của UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi toàn bộ trạm sâm Trà Linh là không phù hợp.

Dự kiến ngày 20/5 đến, phiên tòa sẽ tiếp tục xét xử
Dự kiến ngày 20/5 đến, phiên tòa sẽ tiếp tục xét xử

Về phía UBND tỉnh Quảng Nam, người đại diện là ông Võ Văn Viên - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh - cho rằng, khi thực hiện cổ phần hóa, UBND tỉnh đã làm việc với Công ty Sâm Ngọc Linh nhưng không đưa trạm dược liệu vào định giá tài sản doanh nghiệp mà chỉ giao cho công ty này quản lý, điều hành. Vì vậy, ông Viên cho rằng những ý kiến của Công ty Sâm Ngọc Linh là không đúng với sự thật.

Ông Võ Văn Viên cho biết, tỉnh sẽ không để doanh nghiệp thiệt thòi và đã giao các Sở Y tế, Tài chính cùng với Công ty Sâm Ngọc Linh ngồi lại xác định các khoản đầu tư. Tỉnh sẽ hoàn lại mọi chi phí đầu tư cho công ty. Khi chủ tọa hỏi vì sao UBND tỉnh không tiến hành việc hoàn trả chi phí cho doanh nghiệp, ông Viên cho biết hiện vẫn chưa có số liệu thống nhất.
 

Chủ tọa phiên tòa cho rằng không thể đưa ra phán quyết đúng pháp luật nếu hai bên cứ nói qua nói lại, vì vậy cần một trung tâm kiểm định độc lập ngoài tỉnh Quảng Nam xác định giá trị đầu tư cho thật khách quan. Tòa cũng yêu cầu Công ty Sâm Ngọc Linh và UBND tỉnh Quảng Nam cung cấp sớm nhất những tài liệu liên quan đến chi phí đầu tư, khoản trợ giá mua giống sâm Ngọc Linh để tòa xem xét.

Liên quan đến vụ kiện này, trước đó vào ngày 8/1/2014, ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đã chủ trì cuộc họp giải quyết việc tiếp nhận, quản lý Trại sâm Ngọc Linh và khẳng định về mặt pháp lý Trạm dược liệu Trà Linh là tài sản của Nhà nước, không bàn giao cho bất cứ doanh nghiệp nào. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam còn khẳng định, ông sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu có sai phạm trong việc thu hồi này, thậm chí là thôi việc.

T.Trân - C.Bính
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước