1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Niêm phong hơn 10 tấn hàng hoá "mập mờ" nguồn gốc tại ga Sài Gòn

(Dân trí) - Hơn 10 tấn hàng hoá gồm giày dép, thực phẩm chức năng, linh kiện điện tử...nghi nhập lậu từ Trung Quốc đã bị lực lượng chức năng phát hiện khi vừa được chuyển đến ga Sài Gòn.

Niêm phong hơn 10 tấn hàng hoá "mập mờ" nguồn gốc tại ga Sài Gòn - 1

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng nghi nhập lậu tại ga Sài Gòn.

Chiều 14/4, Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) Bộ Công an cùng lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM đã kiểm tra hoàn tất lô hàng nhập lậu được chuyển trong 3 toa tàu từ Hà Nội vào TPHCM vào rạng sáng cùng ngày.

Thống kê ban đầu cho thấy, có hơn 10 tấn hàng hóa gồm nhiều loại như như giày dép, thực phẩm chức năng, linh kiện điện tử...nghi có nguồn gốc từ Trung Quốc. Toàn bộ số hàng hoá này không có hoá đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Theo lực lượng chức năng tại hiện trường, qua theo dõi Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu phát hiện một nhóm người có dấu hiệu buôn lậu hàng hoá từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường biên giới. Sau khi tập kết hàng tại Hà Nội, đường dây này sẽ vận chuyển vào TPHCM để tiêu thụ.

Để tránh sự giám sát, kiểm của cơ quan chức năng, nhóm buôn lậu thường chọn những chuyển tàu vào ga Sài Gòn lúc rạng sáng. Tuy nhiên, chuyến hàng lần này đã bị các trinh sát theo dõi chặt chẽ và tổ chức "đón lõng" và kiểm tra ngay khi vừa đến.

Sau khi kiểm tra xong nhưng không có người đến nhận nên cảnh sát đã niêm phong hơn 10 tấn hàng hoá nghi nhập lậu trên chờ xử lý.

Trung Kiên