1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hà Nội:

Những ngôi nhà dị dạng méo mó vẫn "hái ra tiền" giữa Thủ đô

(Dân trí) - Do tình trạng đất chật người đông, dù chỉ có vài m2 đất, người dân vẫn tận dụng triệt để, xây nên những ngồi nhà “siêu mỏng, siêu méo” với hình khối kỳ dị.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Hà Tĩnh: Gần 1 vạn lao động Trung Quốc sắp đến Vũng Áng
* Đòn trừng phạt của Nga đã giáng mạnh vào đầu tầu kinh tế Đức
* BIDV dành 15.000 tỷ đồng cho vay phát triển thủy sản
* SCIC phải góp tối thiểu 1.000 tỷ đồng vào Gang thép Thái Nguyên
* CPI tháng 8 thấp - liệu có khả năng giảm lãi suất?

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã thống kê trên địa bàn thành phố còn hơn 190 trường hợp nhà “siêu mỏng, siêu méo” đang được các cấp chính quyền phối hợp với chủ đầu tư dự án tiếp tục phân loại và tập trung xử lý dứt điểm.

Trong số này có hơn 20 trường hợp đang vận động hộ dân hợp thửa, hợp khối; gần 30 trường hợp cải tạo, chỉnh trang; hơn 140 trường hợp phải thu hồi. Một số lượng lớn nhà “dị dạng” nằm tại khu vực đầu đường Lê Văn Lương kéo dài giao với Khuất Duy Tiến.

Con đường này được thông xe cuối năm 2010, thì ngay đầu đường giáp ranh với đường Khuất Duy Tiến, những ngôi nhà với hình thù méo mó cũng đã đua nhau mọc. Một người dân tại khu vực này đã lắc đầu, tặc lưỡi than thở: “Một thành phố của tương lai đang dần hiện lên và được định hình với những ngôi nhà méo mó và kỳ dị đến lạ kỳ”. 

Toàn bộ số nhà mỏng, méo ở khu vực này đều được chủ nhân tận dụng triệt để vào mục đích kinh doanh. Nhiều ngôi nhà mỗi tầng còn cho thuê vào một mục đích kinh doanh khác nhau.

Theo ông Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, thì hiện nay các hộ dân này đã xây dựng công trình quy mô từ 1-2 tầng và đã ăn ở, kinh doanh, mưu sinh ổn định, do đó việc thu hồi giải phóng mặt bằng rất khó khăn.

Cũng theo ông Phong, để tránh phát sinh nhà “siêu mỏng, siêu méo” khi mở đường, rút kinh nghiệm từ tuyến đường Ô Chợ Dừa-Hoàng Cầu, thành phố đã yêu cầu các đơn vị lập dự án phải khảo sát giữa thiết kế và thực địa.

Các trường hợp khi giải phóng mặt bằng, diện tích không đủ điều kiện xây dựng, phải lên phương án thu hồi và nằm trong kinh phí dự án. Nếu để phát sinh nhà “siêu mỏng, siêu méo” thì chủ dự án và các quận, huyện liên quan phải chịu trách nhiệm.

Hình ảnh nhà "dị dạng" dùng để kinh doanh ở Thủ đô:

Nhà méo mó nằm trên đường Lê Văn Lương kéo dài

Nhà méo mó nằm trên đường Lê Văn Lương kéo dài

Tận dụng tầng 1 để làm quán cà phê, bên trên làm nhà ở

Tận dụng tầng 1 để làm quán cà phê, bên trên làm nhà ở

Một ngôi nhà có hình tam giác được dùng để kinh doanh đồ ăn

Một ngôi nhà có hình tam giác được dùng để kinh doanh đồ ăn

Một ngôi nhà có mặt tiền rộng nhưng chiều sâu chỉ hơn khoảng 2m được dùng để bán đèn nội thất

Một ngôi nhà có mặt tiền rộng nhưng chiều sâu chỉ khoảng hơn 2m được dùng để bán đèn nội thất

Ngôi nhà mỏng như một tấm biển quảng cáo

Ngôi nhà mỏng như một tấm biển quảng cáo

Một dãy nhà như những tổ chim

Một dãy nhà như những "tổ chim"

Ngôi nhà tổ chim được xây cao tới 4 tầng để buôn bán

Ngôi nhà "tổ chim" được xây cao tới 4 tầng để buôn bán

Căn nhà mỏng dính đầu đường Lê Văn Lương kéo dài

Căn nhà mỏng dính đầu đường Lê Văn Lương kéo dài

Căn nhà hình khối kỳ dị 

Căn nhà hình khối kỳ dị 

Nhìn bên hông cực kỳ siêu mỏng

Nhìn bên hông cực kỳ "siêu mỏng"

Một ngôi nhà hình bình hành 

Một ngôi nhà "hình bình hành" 

Cả một dãy nhà siêu mỏng, siêu méo trên trục đường Lê Văn Lương kéo dài

Cả một dãy nhà siêu mỏng, siêu méo trên trục đường Lê Văn Lương kéo dài

Lê Tú
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước