1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nhu cầu có dấu hiệu tăng, giá dầu hồi phục về mốc 100 USD/thùng

Nhật Linh

(Dân trí) - Giá dầu thế giới đã hồi phục về mốc 100 USD/thùng trong phiên giao dịch sáng nay (26/8) khi nhu cầu nhiên liệu có dấu hiệu được cải thiện.

Cụ thể, lúc 11h trưa nay, trên trang OilPrice, giá dầu Brent giao kỳ hạn đã vượt mốc 100 USD/thùng, tăng 78 cent so với phiên trước đó, tương đương tăng 0,79%. Giá dầu WTI của Mỹ cũng tăng 81 cent, tương đương tăng 0,88%, lên mức 93,33 USD/thùng. Trong phiên hôm qua, cả hai hợp đồng dầu này đã giảm khoảng 2 USD/thùng.

Nhu cầu có dấu hiệu tăng, giá dầu hồi phục về mốc 100 USD/thùng - 1

Giá dầu đã hồi phục trở lại mốc 100 USD/thùng khi nhu cầu có dấu hiệu cải thiện (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, mặc dù thị trường vẫn chưa chắc chắn về mức tăng lãi suất tiếp theo để hạ nhiệt lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), song những lo ngại về sự phá hủy nhu cầu dầu đã giảm bớt, đưa cả hai hợp đồng dầu Brent và WTI tăng khoảng 3% trong tuần này.

Các nhà phân tích của ANZ Research cho rằng, những bình luận từ một số quan chức Fed trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào tối nay khiến thị trường bi quan hơn về triển vọng nền kinh tế. "Tuy nhiên, những dấu hiệu về nhu cầu mạnh đang xuất hiện", các chuyên gia từ ANZ Research cho biết trong một ghi chú.

Theo cơ quan này, dữ liệu chỉ số về tắc nghẽn gần đây từ TomTom cho thấy mức độ giao thông ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu và Bắc Mỹ đã nhộn nhịp hơn trong tuần tính đến ngày 24/8.

Dẫn dữ liệu từ Baidu, ANZ cho biết mức độ tắc nghẽn ở Trung Quốc cũng đã hồi phục trở lại. Điều này cho thấy nhu cầu đi lại đang tăng mạnh.

Tuy nhiên, sự thận trọng trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed cùng với triển vọng quay trở lại thị trường của dầu thô Iran đang hạn chế đà tăng của giá dầu.

Reuters cho biết, Tehran đang xem xét phản ứng của Washington đối với dự thảo cuối cùng do EU soạn thảo để khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Theo đó, EU mong sẽ có phản ứng sớm, dù chưa rõ xuất khẩu dầu của Iran có nhanh chóng được khôi phục hay không ngay cả khi thỏa thuận đã đạt được.

Nếu các lệnh trừng phạt đối với Iran được dỡ bỏ, nước này sẽ cần khoảng 1 năm rưỡi để đạt được công suất tối đa là 4 triệu thùng/ngày, tăng 1,4 triệu thùng/ngày so với sản lượng hiện nay.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), nhóm này sẽ xem xét hạn chế sản lượng để bù cho phần tăng thêm từ Iran nhằm giữ nguyên tổng sản lượng hiện nay. Trong đó, Saudi Arabia có khả năng sẽ cắt giảm sản lượng.

Theo Reuters