1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vụ Tòa không cho DN “chết” theo luật định:

Nhiều tài sản thế chấp ngân hàng đột nhiên biến mất

(Dân trí) - Không được mở thủ tục phá sản theo luật định, công nhân và nhiều chủ nợ nguy cơ tay trắng ngay trong khi nhiều tài sản của Công ty CP xi măng Vĩnh Phú (tỉnh Phú Thọ) thế chấp ngân hàng đột nhiên biến mất.

Nhiều tài sản thế chấp ngân hàng đột nhiên biến mất - 1
Hoang tàn xưởng sản xuất, máy móc đóng gỉ sét.

Như Dân trí, đưa tin Công ty CP xi măng Vĩnh Phú (trước kia gọi là Công ty CP xi măng Tiên Kiên) liên tục làm ăn thua lỗ, nợ lương công nhân kéo dài. Không thể “cầm cự”, công ty đã có đơn xin được mở thủ tục phá sản theo luật định nhưng đã bị Tòa khước từ bởi nhiều lí do.

Theo tìm hiểu, để có vốn kinh doanh trong nhiều năm, Công ty CP xi măng Vĩnh Phú đã nay nợ Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Phú Thọ số tiền hơn 5,4 tỉ đồng (4,1 tỉ đồng là tiền gốc còn lại là lãi) và thế chấp bằng nhiều tài sản như: 5 chiếc ô tô, nhà xưởng, máy nghiền... Tuy nhiên hiện một số tài sản thế chấp đã “không cánh mà bay”.

Khi chúng tôi có mặt tại Công ty CP xi măng Vĩnh Phú, một quang cảnh hoang sơ tiêu điều đến lạ lùng. Hai người bảo vệ được Chi nhánh Ngân hàng Công thương thuê để bảo vệ tài sản mà phía Ngân hàng niêm phong tiếp chúng tôi cho biết, toàn bộ khu vực xưởng sản xuất nghỉ từ nhiều ngày nay, máy móc đang trở thành vật dụng phơi nắng mưa.

Theo quan sát của chúng tôi, trong số 5 chiếc xe ô tô là tài sản thế chấp ngân hàng thì đã biến mất 2 chiếc, nhà xưởng dột nát, máy móc gỉ sét tê liệt và có những chiếc máy nghiền trước kia là tài sản thế chấp trị giá hàng trăm triệu đồng đã không cánh mà bay.

Trước việc một số tài sản thế chấp ngân hàng của Công ty CP xi măng Vĩnh Phú biến mất, đã có ý kiến cho rằng “có việc bắt tay tẩu tán tài sản?”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Công thương Phú Thọ cho biết, Công ty CP xi măng Vĩnh Phú nợ của Ngân hàng hơn 5 tỉ đồng. Đến hạn trả nợ công ty không có buộc Ngân hàng phải để pháp luật can thiệp xử lí.

Giải trình về việc một số tài sản của công ty đã thế chấp ngân hàng bị biến mất khó hiểu, ông Dũng cho biết, số tài sản thế chấp bị mất trộm trong thời gian qua có 2 chiếc mô-tơ và phía ngân hàng đã báo cáo vấn đề này đến cơ quan công an để họ làm rõ trách nhiệm.

Còn việc 2 chiếc ô tô “không cánh mà bay” là do phía công ty tự ý mang đi bán được hơn 170 triệu đồng, nhưng khi Ngân hàng phát hiện thì họ đã nộp lại số tiền này để trừ vào số dư nợ.

Còn một máy nghiền 4 tấn trị giá hàng trăm triệu đồng và một nhà xưởng bỗng dưng “biến mất”, bà Phạm Thị Thanh Loan, Trưởng phòng Giao dịch Gia Cẩm (Chi nhánh Ngân hàng Công thương Phú Thọ) cho biết, khi chúng tôi xuống lập biên bản kê biên tài sản thì chiếc máy đã bị công ty mang đi bán, chúng tôi đã lập biên bản yêu cầu công ty thế chấp bằng một tài sản khác có giá trị tương đương.

Trao đổi với PV quanh vấn đề một số tài sản đã được Công ty CP xi măng Vĩnh Phú thế chấp ngân hàng nhưng lại bị “biến mất”, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Ngọc Khánh cho biết, hiện Công an tỉnh chưa nhận được những thông tin này nhưng sau khi nghe báo chí phản ánh ông sẽ yêu cầu cơ quan CSĐT vào cuộc làm rõ vụ việc để tránh thiệt thòi cho công nhân.

Hồng Ngân