1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nhật thông qua gói kích thích kinh tế 60 tỷ USD

Chính phủ Nhật Bản ngày 8/10 đã thông qua kế hoạch chi 5.050 tỷ yen (hơn 60 tỷ USD) cho gói kích thích kinh tế mới, nhằm vực dậy nền kinh tế đang trì trệ do giảm phát kéo dài và đồng yen tăng giá.

Nhật thông qua gói kích thích kinh tế 60 tỷ USD - 1
Kích thích tiêu dùng là một giải pháp hỗ trợ tăng trưởng của Nhật Bản.
 
Gói kích thích kinh tế mới tập trung vào năm lĩnh vực gồm tạo việc làm, tăng trưởng kinh tế, phúc lợi xã hội, phục hồi kinh tế địa phương và nới lỏng quy chế.

Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) và Đảng Nhân dân mới (PNP) trong liên minh cầm quyền đã nhất trí không phát hành thêm trái phiếu mới để tài trợ gói kích thích kinh tế này.

Để có khoản tiền trên, Chính phủ Nhật Bản sẽ đệ trình và tìm cách thông qua ngân sách bổ sung cho tài khóa 2010 tại Quốc hội vào cuối tháng 10 này.

Vấn đề được dư luận Nhật Bản quan tâm là liệu Chính phủ do DPJ lãnh đạo có giành được sự ủng hộ của các đảng đối lập đang kiểm soát Thượng viện để dự thảo ngân sách bổ sung được thông qua trong kỳ họp Quốc hội dự kiến kéo dài đến ngày 3/12 hay không.

Gói kích thích kinh tế mới trên nằm trong loạt các biện pháp khẩn cấp nhằm phục hồi nền kinh tế Nhật Bản và là gói kích thích kinh tế thứ hai, sau gói kích thích trị giá 918 tỷ yen mà Chính phủ Nhật Bản đã thông qua cuối tháng trước.

Theo Thủ tướng Naoto Kan, gói kích thích kinh tế mới sẽ mang lại hiệu quả tương đương 21.000 tỷ yen, giúp Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Nhật Bản tăng 0,6%, giúp tạo ra hoặc bảo vệ được 450.000-500.000 việc làm.

Theo TTXVN/Vietnam+