1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nhập 40% nguồn điện, Campuchia nháo nhào vì sự cố ở Việt Nam

(Dân trí) - Do nhập khẩu 40% nguồn điện từ Việt Nam nên khi sự cố đường dây 500 kV gây mất điện toàn bộ (khoảng 9.400 MW) ở hệ thống điện miền nam, sinh hoạt người dân tại Thủ đô Campuchia cũng bị đảo lộn.

Người dân Phnom Penh đang trải qua những ngày nắng nóng bị luân phiên cắt điện thường xuyên.
Người dân Phnom Penh đang trải qua những ngày nắng nóng bị luân phiên cắt điện thường xuyên.

Trên trang nhất của tờ Nhật báo Campuchia (Cambodia Daily) ngày 23/5 đăng tải sự cố hệ thống điện miền Nam Việt Nam chiều qua đã khiến sinh hoạt của người dân Thủ đô Phnom Penh, Campuchia bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo đó, một lãnh đạo cấp cao tại Công ty Điện lực Cambodge (EDC) - doanh nghiệp quốc doanh cung cấp điện cho Campuchia cho biết, tình trạng mất điện diễn ra tại Phnom Penh xuất phát từ sự cố mất điện tại Việt Nam.

"Chúng tôi chỉ có khoảng 30% nguồn cung điện để phân phối cho các khu vực quan trọng trong thành phố, song chúng tôi vẫn đang nỗ lực khắc phục vấn đề". Ngoài ra, vị này cũng nói thêm rằng, Việt Nam cung ứng khoảng 40% sản lượng điện tại Campuchia.

Trong khi đó, tờ Phnom Penh Post cũng dẫn nguồn tin từ Công ty Điện lực Cabodge cho hay, Campuchia nhận khoảng 170 MW từ Việt Nam, chiếm khoảng 40% trong tổng số 400 MW điện được cung ứng ở nước này. Vị này cho hay, đây là đợt mất điện "chưa từng có" và gây ra tình trạng mất điện diện rộng trong thành phố. 

Theo phản ánh của Cambodia Daily, vào khoảng 2 giờ chiều qua, toàn bộ thành phố Phnom Penh bị cúp điện do trạm bơm trung tâm của thành phố ngừng hoạt động, nhiều khu vực mất cả điện lẫn nước.

Đến 7 giờ tối, toàn bộ khu vực dọc bờ sông Phnom Penh vẫn chìm trong bóng tối, các nhà hàng chen chúc khách du lịch buộc phải dùng đến nến để cầm cự trong khi bộ phận làm bếp phải bó tay. Trung tâm thành phố có điện trở lại vào khoảng 8 giờ tối.

Câu lạc bộ Foreign Correspondents' Club (FCC) đặt bên cạnh bờ sông có khá khẩm hơn những nơi khác là có máy phát điện riêng để đối phó với tình trạng mất điện. Song do mất điện diễn ra nhiều giờ liên nên các máy phát cuối cùng cũng bị hết nhiên liệu.

Tình trạng này diễn ra giữa bối cảnh Phnom Penh liên tục cắt điện luân trong mùa nóng.

Theo cập nhật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về sự cố, đến 18h00 ngày 22/5/2013 khôi phục được 55% phụ tải miền Nam. 19h30 cùng ngày cung cấp điện trở lại cho toàn bộ TPHCM và cấp được khoảng 70% phụ tải miền Nam. Khôi phục lại toàn bộ phụ tải hệ thống điện miền Nam vào 22h40 hôm qua. 

Tính đến thời điểm 16h ngày 23/5/2013, tổng công suất nguồn điện khu vực phía Nam chưa khôi phục được là 1.100 MW gồm: GT1 Nhà máy điện Phú Mỹ 1, toàn bộ Nhà máy điện Phú Mỹ 3. Hiện nay EVN và các đơn vị liên quan đang nỗ lực xử lý để có thể khôi phục các tổ máy nêu trên trong chiều và tối ngày 23/5/2013.

Sự cố xảy ra trên đường dây 500 kV Di Linh - Tân Định vào 14h19' ngày 22/5/2013 do xe cần cẩu trồng cây trong khu vực Thành phố mới Bình Dương chạm vào đường dây 500 kV ở khoảng trụ 1072-1073 gần trạm biến áp 500kV Tân Định. 

Sự cố đường dây 500 kV trong lúc truyền tải công suất cao làm mất liên kết hệ thống điện 500 kV Bắc - Nam, gây nhảy tất cả các tổ máy phát điện trong hệ thống điện miền Nam (gồm 15 nhà máy với 43 tổ máy tổng công suất 7.300 MW), dẫn tới hệ thống điện miền Nam mất điện toàn bộ (khoảng 9.400 MW).

Bích Diệp