1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nhận hối lộ, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng TƯ Trung Quốc lãnh án 11 năm tù

(Dân trí) - Ông Xiang Junbo - cựu Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm Trung Quốc, đồng thời đảm nhiệm nhiều chức vụ cấp cao khác vừa bị tòa án nước này kết án 11 năm tù giam vì tội nhận hối lộ.

Nhận hối lộ, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng TƯ Trung Quốc lãnh án 11 năm tù - 1

Ông Xiang Junbo, cựu chủ tịch của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc trong một cuộc họp báo vào ngày 30/8/2010, tại khách sạn Island Shangri-La ở Admiralty. Ảnh: SCMP

Tờ SCMP mới đây đã đưa tin về vụ việc Xiang Junbo, cựu chủ tịch của Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm Trung Quốc (CIRC) trước khi cơ quan quản lý ngành sáp nhập với cơ quan giám sát ngân hàng, đã bị Tòa án trung cấp Thường Châu ở tỉnh Giang Tô kết án.

Cựu quan chức này - cũng từng đảm nhiệm vai trò Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, cùng với 11 năm tù giam còn bị phạt 1,5 triệu Nhân dân tệ và bị tịch thu toàn bộ tài sản bất chính của ông.

Ông Xiang đã bị sa thải khỏi CIRC và bị điều tra từ tháng 4/2017, sau khi có thông tin cho rằng, ông đã nhận 18,62 triệu Nhân dân tệ (2,63 triệu USD) tiền hối lộ trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2017. Thời điểm này, Xiang giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), đồng thời đứng đầu Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc.

Nhận hối lộ, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng TƯ Trung Quốc lãnh án 11 năm tù - 2

Ông Xiang Junbo, cựu chủ tịch Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm Trung Quốc (CIRC), đã thú tội nhận hối lộ tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Thường Châu ở tỉnh Giang Tô, vào ngày 14/6/ 2018. Ảnh: People Daily

63 tuổi, nắm trong tay tấm bằng tiến sĩ luật, ông Xiang trước kia là một kiểm toán viên giản dị, sau nhiều năm công tác đã vươn lên trở thành Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc.

Ông Xiang thúc đẩy cải cách chính sách khiến cho các công ty bảo hiểm thuộc sở hữu tư nhân của Trung Quốc mất nhiều thời gian hơn để đầu tư tiền của họ nhằm trục lợi, bao gồm nâng giới hạn đầu tư vốn lên 40% tài sản của công ty bảo hiểm, không giống như các chỉ tiêu toàn cầu nơi các công ty bảo hiểm thường phân bổ 80% cho các khoản đầu tư dài hạn như trái phiếu và 10% cho cổ phiếu.

Vào quý đầu tiên của năm 2016, phí bảo hiểm - một hình thức của các công cụ tài chính năng suất cao với lợi nhuận được đảm bảo - đã tăng hơn gấp ba đến 596,9 tỷ Nhân dân tệ tại Trung Quốc, tương đương với 38% tổng phí bảo hiểm nhân thọ trong ngành. Đến tháng 11 trong năm đó, phần lớn phí bảo hiểm đã được đầu tư vào thị trường chứng khoán, với 1,89 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương 12% tổng tài sản.

Trước ông Xiang, đồng nghiệp của ông - Wang Yincheng cũng bị buộc tội nhận hối lộ tổng số tiền lên đến 8,7 triệu Nhân dân tệ, tương đương 1,36 triệu USD, trong thời gian từ năm 2006-2016. Đổi lại cho những khoản hối lộ này, Wang giúp các cá nhân và doanh nghiệp được nhận hợp đồng, thăng chức cho cấp dưới và bố trí công ăn việc làm cho con cháu họ. Wang Yincheng, chủ tịch của Công ty Bảo hiểm Nhân dân của Trung Quốc, bị điều tra vì tham nhũng.

Sau khi lên cầm quyền vào cuối năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mở một chiến dịch chống tham nhũng quy mô sâu rộng. Đến nay, chiến dịch này đã xử lý hơn 1 triệu đảng viên và kết án tù đối với nhiều nhân vật cấp cao trong quân đội.

Sau khi đánh mạnh vào hàng ngũ quan chức từ trung ương tới địa phương, chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc gần đây chuyển sang ngành tài chính nhằm ngăn chặn rủi ro đối với hệ thống tài chính. Một số sếp lớn trong ngành tài chính, bao gồm cựu Chủ tịch hãng bảo hiểm tư nhân Anbang là Wu Xiaohui, đã lĩnh án tù.

Hương Vũ

Theo SCMP