Nhà máy thủy điện Thác Bà đạt mốc sản lượng điện 20 tỷ kWh

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Lúc 22h45 ngày 10/4, Nhà máy thủy điện Thác Bà đã ghi nhận sản lượng điện sản xuất lũy kế đạt 20 tỷ kWh sau 55 năm vận hành.

Đây là dấu mốc quan trọng và đầy ý nghĩa đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

Nhà máy thủy điện Thác Bà đạt mốc sản lượng điện 20 tỷ kWh - 1

Một góc thủy điện Thác Bà (Ảnh: Thủy điện Thác Bà).

Nhà máy thủy điện Thác Bà khởi công xây dựng vào tháng 8/1964 và chính thức vận hành ngày 5/10/1971. Đây là nhà máy thủy điện đầu tiên được xây dựng tại miền Bắc, gồm 3 tổ máy với tổng công suất 120 MW.

Trải qua hơn 5 thập kỷ xây dựng và phát triển, nhà máy không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho đất nước trong những năm đầu tái thiết mà còn liên tục được cải tiến, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp để luôn đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, hiệu quả, nhất là trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhà máy thủy điện Thác Bà đạt mốc sản lượng điện 20 tỷ kWh - 2

3 tổ máy Thủy điện Thác Bà (Ảnh: Thủy điện Thác Bà).

Việc đạt mốc sản lượng điện 20 tỷ kWh là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần lao động sáng tạo của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, người lao động của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

Trong những năm gần đây, công ty đã đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp, cải tiến thiết bị và triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và công tác quản trị, góp phần nâng cao hiệu suất, đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất.

Chia sẻ niềm vui và sự phấn khởi cùng người lao động, ông Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà nhấn mạnh, 20 tỷ kWh là con số mang ý nghĩa không chỉ về mặt sản lượng mà còn thể hiện năng lực của cán bộ công nhân viên công ty, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của ngành điện Việt Nam trong việc quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả tài nguyên nước, phát triển năng lượng sạch, bền vững.

Từ những kết quả đạt được, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà sẽ tiếp tục đầu tư, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đồng thời chú trọng công tác bảo vệ môi trường và an toàn hồ đập.

Song hành với nhiệm vụ sản xuất điện, công ty cam kết thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo việc làm ổn định, cải thiện đời sống người lao động và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.