1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Quảng Trị:

"Nhà đầu tư sợ nhất là “chỗ này mở, chỗ kia đóng”, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trong bộ máy"

(Dân trí) - Đây là khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị - ông Nguyễn Văn Hùng liên quan đến lĩnh vực kêu gọi, thu hút đầu tư, tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị thứ 13 khóa VII, khai mạc vào ngày 4/12.

Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2019, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cho rằng, trong lĩnh vực đầu tư đã có nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ như chính sách thu hút, cải thiện môi trường đầu tư. Kết quả có nhiều điểm nhấn, kêu gọi đầu tư nhân kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh đã có 29/30 công trình khởi công và khánh thành, với tổng mức đầu tư trên 110 nghìn tỷ đồng, tạo thế và lực mới cho Quảng Trị trong những  năm tiếp theo.

Nhà đầu tư sợ nhất là “chỗ này mở, chỗ kia đóng”, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trong bộ máy - 1

Nhà máy nhiệt điện vừa được khởi công tại Khu kinh tế Đông Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định, chưa có thời điểm nào tỉnh cấp chủ trương đầu tư cho nhiều dự án với quy mô lớn như vậy (66 dự án trong năm 2019 với tổng số vốn đầu tư trên 39 nghìn tỷ); nhiều dự án đầu tư có quy mô lớn từ nguồn vốn ngoài Nhà nước về nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là lĩnh vực công nghiệp năng lượng.

Phân tích về lợi thế trong tiến trình kêu gọi đầu tư, người đứng đầu tỉnh Quảng Trị thừa nhận, địa phương không có nhiều lợi thế so sánh với các địa phương khác nhưng cái cần phải có là tinh thần cầu thị, sự sẵn lòng, tính năng động của bộ máy, sự đồng thuận của hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với doanh nghiệp và người dân.

Đây là những “giá trị vô hình” mà nhiều nhà đầu tư tiềm năng quan tâm hơn cả “tài nguyên hữu hình”.

Nhà đầu tư sợ nhất là “chỗ này mở, chỗ kia đóng”, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trong bộ máy - 2

Lãnh đạo huyện Hải Lăng kiểm tra tiến độ thi công khu tái định cư tại KKT Đông Nam

Ông Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Phải đặt mình vào vị trí nhà đầu tư để biết mình cần phải làm gì, làm thế nào? Thực tế vừa qua cho thấy, khái niệm “thảm đỏ” không phải là cái mà nhà đầu tư cần nhất, mà cái họ cần là sự thấu hiểu, đồng hành, có cùng tư duy với họ để yên tâm đầu tư.

"Nhà đầu tư sợ nhất là “chỗ này mở, chỗ kia đóng”, là “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trong bộ máy. Những điểm nghẽn này, ngoài trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của người đứng đầu, cũng có phần trách nhiệm của đại biểu dân cử”.

Theo báo cáo, trong năm 2019, tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế khởi công 5 dự án, với tổng vốn đầu tư 238 tỷ đồng, ngoài các Khu công nghiệp, Khu kinh tế khởi công 7 dự án có quy mô tương đối, với tổng vốn đầu tư 545 tỷ đồng.

Nhà đầu tư sợ nhất là “chỗ này mở, chỗ kia đóng”, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trong bộ máy - 3

Bản đồ quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam

Trong 10 tháng đầu năm 2019, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư 66 dự án,  với tổng số vốn đầu tư trên 39 nghìn tỷ đồng. Dự kiến đến hết năm 2019 sẽ cấp chủ trương đầu tư khoảng 80 dự án, với tổng vốn đầu 41.500 tỷ đồng.

Phần lớn các dự án động lực đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, được thành lập năm 2015 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có tổng diện tích trên 23.00 ha.

Cụ thể, vào cuối tháng 11 vừa qua, tại xã Hải Khê (huyện Hải Lăng), UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan tổ chức khởi công Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1.

Đây là dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, giao cho Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan làm chủ đầu tư theo hình thức BOT từ tháng 8/2013, có tổng công suất 1.320 MW gồm 2 tổ máy.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 55.000 tỷ đồng - dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất thực hiện ở Quảng Trị từ trước đến nay.

Cũng tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy do Công ty cổ phần liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy làm chủ đầu tư cũng đang hoàn thành thủ tục để chuẩn bị khởi công.

Dự án có tổng mức đầu tư 14.234 tỷ đồng, có quy mô 685 ha bao gồm 10 bến cảng, có thể tiếp nhận tàu có tải trọng 100.000 tấn.

Ngoài ra, còn dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, giai đoạn 1 có công suất 95.000 m3/ngày đêm với mức đầu tư trên 980 tỷ đồng.

Đăng Đức