1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Người Nga nhanh tay kiếm lời từ vụ nổ thiên thạch

(Dân trí) - Rất nhanh sau vụ nổ thiên thạch tại thành phố Chelyabinsk, nhiều người Nga nhanh nhạy đã tận dụng cơ hội hiếm có này để kiếm tiền bằng cách bán các mảnh vỡ thiên thạch.

Sáng 15/2, người dân khu vực vùng núi Ural của Nga, nhất là thành phố Chelyabinsk đã được phen tá hỏa khi một thiên thạch lớn đã bay qua và phát nổ trên bầu trời khu vực này. Sức công phá của vụ nổ được NASA ước tính tương đương 20 quả bom nguyên tử, đã thổi bay cửa kính nhiều tòa nhà khiến hơn 1200 người bị thương.

Một mẩu thiên thạch
nhanh chóng được rao bán tại Nga
Một mẩu thiên thạch nhanh chóng được rao bán tại Nga

Những mảnh thiên thạch rơi xuống với tốc độ lên tới 30 km/giây là mối hiểm nguy chết người. Tuy nhiên đây cũng chính là cơ hội kiếm tiền với không ít người. Theo tờ Moscow Times, ngay trong buổi chiều cùng ngày nhiều người đã rao bán trên mạng những “mảnh vỡ của thiên thạch”.

Trên một trang mạng, một mảnh vỡ 2 cm của tảng thiên thạch ước tính nặng 7000 tấn được rao bán với giá 500 rúp, tương đương 16,6 USD. “Tôi bán mảnh vỡ này bởi với tôi nó chẳng có ích gì. Có một số vết xước nhưng nhìn chung nó vẫn trong tình trạng hoàn hảo”, một cư dân mạng có tên Alexei, đến từ khu vực Magnitogorsk của vùng Chelyabinsk cho biết.

Một cư dân mạng khác có tên Dmitry thì đang rao bán đấu giá 3,7g mảnh vụn được chủ nhân quảng cáo là tìm thấy bên hồ Chebarkul, cách Chelyabinsk 60km về phía Tây, nơi vật thể này được cho là đã rơi xuống. Hiện người bán chưa đưa ra mức giá tối thiểu.

Các mảnh thiên thạch được rao bán giữa lúc chính quyền cảnh báo người dân không nên chạm vào. Phóng viên Andrei Kondrashov của một tờ báo địa phương chia sẻ trên Twitter rằng anh được một quan chức cảnh báo không nên chạm vào các mảnh vỡ.

“Ông ấy cảnh báo rằng khu vực Ural không có phóng xạ nhưng không nên chạm vào các mảnh vỡ vì có thể sẽ bị nhiễm độc”, phóng viên Kondrashov viết.

Một hố nước rộng tới
hơn 6m đã được thiên thạch tạo ra khi lao xuống
Một hố nước rộng tới hơn 6m đã được thiên thạch tạo ra khi lao xuống

Có cung thì ắt có cầu. Theo trang tin về lĩnh vực vũ trụ Space.com, rất đông các nhà sưu tầm đá vũ trụ đang đổ về khu vực Chelyabinsk của Nga để tìm kiếm các mảnh vỡ. “Đây chính là sự kiện lớn nhất trong thế hệ của chúng ta”, nhà kinh doanh đá vũ trụ Michael Farmer tại Tucson, bang Arizona, Mỹ khẳng định. “Sự kiện này rất thú vị đối với các nhà khoa học, người sưu tầm và may mắn thay, có vẻ sẽ có rất nhiều mảnh vỡ”.

Trong khi phần lớn các mảnh thiên thạch đã bị cháy trong khí quyển, một số mảnh đủ lớn có thể đã rơi xuống đất. Marc Fries, một chuyên gia tìm kiếm thiên thạch và là nhà khoa học cấp cao tại Viện khoa học hành tinh tại Tucson cho biết.

Các thiên thạch rơi xuống Trái Đất thường được xếp vào 2 nhóm: sắt hoặc đá. Các thiên thạch sắt có khoảng 90% thành phần là sắt trong khi các thiên thạch thuộc nhóm đá sẽ có tỷ lệ lớn là đá và chỉ một ít kim loại.

Nhà kinh doanh đá Farmer cho biết ông sẽ lên đường sang Nga sớm nhất có thể. “Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này”, Farmer nói và cho biết thêm rằng những nhà sưu tầm ông biết đều đã sẵn sàng tới Nga. “Tôi cho rằng sẽ có rất nhiều mảnh vỡ được rao bán trên thị trường trong vài ngày tới”.

Giá trị của các thiên thạch được quyết định bởi mức độ hiếm của loại đá. Thành phần cấu tạo của nó càng lạ thường và số lượng mảnh vỡ tương tự trên thị trường càng ít thì giá càng cao. Nhà kinh doanh này khẳng định.

Thanh Tùng
Tổng hợp