1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nghịch lý: Thuốc nội tăng giá, thuốc ngoại ổn định

Theo khảo sát của Hiệp hội Sản xuất và kinh doanh Dược Việt Nam trong tháng 1/2007 nhiều thuốc kháng sinh nội tăng giá cao trong khi đó giá thuốc ngoại lại khá ổn định.

Hiệp hội Sản xuất kinh doanh Dược Việt Nam đã tiến hành khảo sát 1.000 mặt hàng thuốc ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cho thấy có nhiều mặt hàng thuốc tăng giá chủ yếu là kháng sinh, không có mặt hàng nào giảm giá. Nguyên nhân của việc tăng giá là do giá nguyên liệu, nhân công, điện… tăng.

Tại phía Bắc, khu vực Hà Nội có 14 loại kháng sinh tăng giá như Cephalexin tăng từ 2,7-3,4%; Amoxicilin, Ampicilin, Calxicloxit tăng từ 10-15%; cá biệt có Mekocoramin tăng 21%.

Khu vực miền Trung có 14 mặt hàng kháng sinh tăng giá, mức tăng từ 4-12%. TPHCM có 6 mặt hàng thuốc kháng sinh tăng giá, mức tăng từ 9-20% như Decolgen tăng 9%; Cephalexin tăng 11%; Ampicilin tăng 10%; Amoxicilin tăng 20%.

Cũng theo đánh giá của Hiệp hội Sản xuất kinh doanh Dược Việt Nam, trong tháng 1, thuốc nhập ngoại giá khá ổn định, tuy vẫn còn một số ít giá tăng so với tháng 12/2006, nhưng mức tăng không nhiều.

Dự báo của Hiệp hội Sản xuất kinh doanh Dược Việt Nam, thị trường tân dược tháng 2 và quý 1/2007 ổn định, nguồn cung đáp ứng đủ thuốc cho nhu cầu phòng và chữa bệnh trong dịp Tết.

Theo LH
VietNamnet