1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ngành Định cư – Quốc tịch ngày càng phát triển trên mọi phương diện

Hàng năm, Mỹ thu hút hàng trăm nghìn người đến du lịch, học tập, làm việc, sinh sống và định cư. Tuy nhiên, việc đặt chân lên mảnh đất này và định cư hợp pháp không hề đơn giản.

Đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 là một trong những chương trình định cư hấp dẫn nhất hiện nay vì tính chính thống, hợp pháp của đạo luật EB-5. CBS News cho biết nhu cầu định cư Mỹ theo diện EB-5 ngày càng lớn trong những năm gần đây. Trong năm tài chính 2016, nước Mỹ nhận được hơn 14.100 hồ sơ, cao hơn gấp đôi so với con số 6.000 hồ sơ ba năm trước đó. Cũng trong năm 2016, số liệu từ Cơ quan Nhập tịch và Di trú Mỹ cho thấy có khoảng 7.600 hồ sơ được duyệt, chỉ 1.735 hồ sơ bị từ chối.

Ngành Định cư – Quốc tịch ngày càng phát triển trên mọi phương diện - 1

Số lượng hồ sơ của nhà đầu tư Việt Nam liên tục tăng trưởng không chỉ chương trình EB-5 mà còn cả các chương trình đầu tư khác như châu Âu, Caribbean. Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất trên thế giới. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Việt Nam đã tăng gần 62% số lượng thị thực EB-5 được cấp trong hai năm vừa qua. Đầu tư định cư Mỹ theo diện EB-5 là một trong những chương trình định cư hấp dẫn nhất hiện nay ở Việt Nam vì tiền đầu tư vẫn còn ở mức thấp so với các chương trình khác mà quyền lợi định cư thì được cấp cho tất cả các thành viên của gia đình nhà đầu tư. So với các hình thức đầu tư như chứng khoán, vàng hay địa ốc, đầu tư EB-5 không đơn thuần là lợi nhuận về tài chính mà là một chiến lược đầu tư dài hạn, có chiều sâu cho tương lai, giúp nhà đầu tư và gia đình được hưởng hầu hết các quyền lợi của một công dân Mỹ, tiền đề của việc trở thành công dân toàn cầu: được tự do lựa chọn quốc gia sẽ sinh sống và kinh doanh trong môi trường phát triển bậc nhất thế giới, được hưởng nền giáo dục hiện đại, tiết kiệm được rất nhiều chi phí so với việc cho con đi du học, được tự do nhập cảnh và xuất cảnh vào các nước tiên tiến mà không phải lo ngại về vấn đề visa hạn chế.

Theo xu hướng phát triển của thị trường EB-5, bất động sản vẫn là lựa chọn đầu tư số một. Trong đó, thành phố Oakland và San Francisco là hai lựa chọn hàng đầu vì thị trường BĐS luôn “nóng sốt”, hơn 20 năm qua chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt hay xuống giá, đây chính là yếu tố đảm bảo việc hoàn vốn cho nhà đầu tư EB-5 sau 5 năm thời hạn đầu tư.

Với viễn cảnh chính phủ Mỹ chuẩn bị ban hành đạo luật mới thay đổi về các điều kiện và mức đầu tư, con đường định cư Mỹ diện EB-5 sẽ không còn dễ dàng như hiện tại. Vì vậy thời điểm hiện tại là thích hợp nhất để đầu tư EB-5.

Ngành Định cư – Quốc tịch ngày càng phát triển trên mọi phương diện - 2

Có trụ sở tại San Franciso tập đoàn xây dựng và phát triển bất động sản Behring là một tập đoàn bất động sản uy tín được đánh giá cao trên thị trường Mỹ và có tỉ lệ hồ sơ EB-5 thành công 100% từ trước đến nay, dự án 1900 Broadway tại San Francisco của tập đoàn này là một trong những dự án đáp ứng được tất cả những yêu cầu gắt gao của chính phủ Mỹ và của nhà đầu tư cụ thể như sau:

- Dự án 1900 Broadway sở hữu vị trí đắc địa: ngay trung tâm vùng vịnh San Francisco, nằm đối diện với trụ sở mới của UBER và gần các tập đoàn lớn nhất thế giới như Cocacola, IBM, FedEx, Ford...

- Toàn bộ khoản vay từ nhà đầu tư EB-5 đã được đảm bảo bằng 451 căn hộ siêu sang cũng như tài sản thế chấp từ ZRT - Quỹ uỷ thác toàn cầu đang quản lý gần 90 tỷ USD.

- Tập đoàn Behring CAM KẾT HOÀN TRẢ 100% vốn đầu tư và phí quản lý nếu nhà đầu tư bị từ chối thẻ xanh I-526.

- Thẻ xanh vĩnh viễn I-829 được đảm bảo do số lượng công việc cần tạo ra đã vượt yêu cầu của USCIS.

- Tập đoàn Behring có tỉ lệ hồ sơ EB-5 đậu 100%.

- Đặc biệt OPV ( Công ty Orient & Pacific Vietnam) còn độc quyền chương trình CHO VAY ĐẦU TƯ EB-5 duy nhất tại Việt Nam, nhà đầu tư được vay 90% tiền đầu tư tương đương với 450.000 USD, lãi suất bằng 0%. Như vậy hồ sơ của nhà đầu tư EB-5 được nộp vào sở di trú với chỉ 100.000USD.

Ngành Định cư – Quốc tịch ngày càng phát triển trên mọi phương diện - 3

Nhằm mục tiêu cung cấp các thông tin pháp lý về luật EB-5, các dự luật thay đổi, thông tin vay vốn đầu tư cũng như các lựa chọn khác để trở thành công dân toàn cầu, OPV phối hợp với công ty luật định cư lớn nhất thế giới Fragomen, tập đoàn Behring, Tập đoàn Skyprime (Cyprus - Greece) tổ chức buổi tọa đàm vào ngày Chủ nhật 04/03/2018 tới đây tại khách sạn Park Hyatt, Số 2 Công Trường Lam Sơn, Q.1, TP.HCM.

Bà Gấm Hà (Giám đốc công ty OPV) và bà Cherie Blair - phu nhân cựu Thủ tướng Vương Quốc Anh Tony Blair tại Global Citizen Forum 2017
Bà Gấm Hà (Giám đốc công ty OPV) và bà Cherie Blair - phu nhân cựu Thủ tướng Vương Quốc Anh Tony Blair tại Global Citizen Forum 2017

Tại buổi tọa đàm này, nhà đầu tư sẽ có cơ hội gặp và trao đổi trực tiếp với Chủ tịch tập toàn Behring đến từ Hoa Kỳ, luật sư cổ đông và điều hành công ty luật Fragomen worldwide, đại diện của chính phủ Cyprus, Hy Lạp.

P. Anh