1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ngân hàng Trung ương Nga tung USD để cứu tỷ giá đồng Rúp

(Dân trí) - Ngân hàng Trung ương Nga đã bán ra hơn 4,5 tỷ USD trong tuần trước để ngăn đà lao dốc của tỷ giá đồng Rúp. Tuy nhiên, đồng tiền này vẫn đang tiếp tục rớt giá mạnh.

Ảnh minh họa - Nguồn:
Ảnh minh họa - Nguồn: Bloomberg.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào điện gió Việt Nam

* Hơn 400 mã đỏ sàn, VN-Index “bốc hơi” hơn 16 điểm

* [INFOGRAPHIC] 12 Đại tướng Quân đội Nhân Dân Việt Nam

* Phúc thẩm “bầu” Kiên: Các luật sư có hơn một ngày để bào chữa

* Vốn ngân hàng đang chảy vào đâu?

* Sudico thu hơn 1.200 tỷ đồng từ chuyển nhượng dự án Nam An Khánh

Theo một tuyên bố được đăng tải trên website của Ngân hàng Trung ương Nga ngày hôm nay (9/12), cơ quan này đã bán ra 1,93 tỷ USD ngoại tệ trong ngày 5/12 để ngăn đà lao dốc của tỷ giá đồng nội tệ. Đây là lần can thiệp thứ ba của Ngân hàng Trung ương Nga vào thị trường ngoại hối kể từ khi thả nổi đồng Rúp vào đầu tháng 11.

Với động thái can thiệp này, đồng Rúp đã tăng giá 3,4% trong phiên giao dịch ngày 5/12, mức tăng mạnh nhất trong hơn 1 tháng.

Tuy nhiên, sang tuần này, đồng Rúp đã nhanh chóng rớt giá trở lại. Vào đầu phiên giao dịch hôm nay theo giờ Moscow, tức chiều nay theo giờ Việt Nam, tỷ giá đồng Rúp giảm 0,8% so với đồng USD, còn hơn 54,2 Rúp đổi 1 USD. Hôm qua, khi giá dầu thế giới rớt xuống mức thấp nhất trong 5 năm, Rúp sụt giá 2,2% so với USD.

Theo các nhà chuyên môn, Ngân hàng Trung ương Nga đang cạn dần lựa chọn để ổn định tỷ giá đồng nội tệ. Riêng trong tuần trước, cơ quan này đã chi tổng cộng 4,53 tỷ USD để can thiệp thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, chỉ trong 2 tuần qua, tỷ giá đồng Rúp đã sụt 17%.

Phát biểu hồi tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ trừng phạt các nhà đầu cơ tấn công đồng Rúp khiến đồng tiền này mất giá chóng mặt. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Moscow vẫn chưa có động thái nào để thực hiện lời cảnh báo của người đứng đầu điện Kremlin.

Theo số liệu của hãng tin Bloomberg, đồng Rúp đã giảm giá 25% trong vòng 2 tháng qua, nâng tổng mức giảm từ đầu năm đến nay lên 39%, trở thành đồng tiền mất giá chóng mặt nhất trong số 24 đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi được hãng tin này theo dõi.

Các chuyên gia nhận định, có khả năng Chính phủ Nga sẽ sử dụng tới biện pháp kiểm soát vốn để ngăn sự tháo chạy của các dòng vốn ngoại hoặc buộc các doanh nghiệp tư nhân phải bán ra số ngoại tệ mà họ đang nắm giữ. Tuy nhiên, hạn chế của các biện pháp này là có thể bị coi như bằng chứng về sự tuyệt vọng của Moscow, từ đó càng khiến người dân Nga càng mất niềm tin vào đồng nội tệ.

Bên cạnh đó, nếu không còn được tiếp cận với nguồn ngoại tệ từ ngân hàng trung ương, các ngân hàng Nga sẽ không xoay đâu ra được ngoại tệ để thanh toán các khoản nợ đáo hạn. Trong trường hợp đó, nền kinh tế vốn đã mong manh của Nga sẽ càng trở nên chật vật hơn.

Ông Putin đã bác bỏ khả năng áp dụng các biện pháp kiểm soát tiền tệ vào thời điểm này. Nhưng với đồng Rúp ngày càng lún sâu vào khủng hoảng, khả năng áp dụng các biện pháp mạnh cũng tăng theo.

Ông Igor Nikolaev, giám đốc Viện Phân tích chiến lược FBK, nói với tờ báo Nga Novaya Gazeta: “Trước kia, tất cả những nỗi lo ngại về hạn chế tiền tệ có vẻ như là vô căn cứ. Nhưng lúc này, những nỗi lo đó không còn là vô căn cứ nữa”.

Phương Anh
Tổng hợp
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”