1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Ngân hàng ngại công bố lợi nhuận

Năm ngoái, khi tình hình hoạt động thuận lợi, lợi nhuận thu về liên tục tăng, các ngân hàng thường xuyên công bố thông tin về những thành tích đạt được. Những tháng đầu năm 2008, nhiều ngân hàng từ chối công bố kết quả hoạt động sau mỗi tháng.

Nguyên nhân là do những diễn biến trên thị trường tiền tệ đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng. Tuy vẫn có lãi, nhưng mức độ sinh lời trong những tháng đầu năm 2008 của các ngân hàng nhìn chung không còn tăng trưởng mạnh như năm trước.

Sau mỗi tháng hoạt động của năm trước, các ngân hàng thường đưa ra thông tin về lợi nhuận, tổng vốn huy động và cho vay.

Thế nhưng, với các thông báo phát đi trong những tháng đầu năm nay của nhiều ngân hàng, hầu như đều vắng bóng con số lợi nhuận trước thuế. Thay vào đó, các ngân hàng chỉ nhấn mạnh đến tính thanh khoản tốt và vốn huy động khả quan.

Phó tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần nhận xét, đối với những ngân hàng không đạt được sự tăng trưởng khả quan so với năm trước thì việc không đưa con số lợi nhuận cụ thể là điều dễ hiểu, nhưng ngay cả một số ngân hàng có kết quả kinh doanh tốt cũng ngại công bố kết quả kinh doanh của mình.

Theo ông này, việc công bố con số lãi cao là khá "nhạy cảm" trong thời điểm hiện nay, dễ gây phản cảm với khách hàng khi đang phải chịu chi phí lãi vay rất lớn. Chính vì vậy, điểm nhấn trong các thông báo phát đi chủ yếu là "tính thanh khoản của ngân hàng vẫn tốt".

Đối với hai ngân hàng đã niêm yết là ACB và Sacombank, việc công bố thông tin là yêu cầu bắt buộc, nên các nhà đầu tư dễ tìm kiếm kết quả kinh doanh hơn các ngân hàng chưa niêm yết.

Cụ thể, 5 tháng đầu năm 2008, Sacombank thu về trên 640 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Kế hoạch trong năm nay, Sacombank dự kiến sẽ đạt 2.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Còn theo ACB, tình hình hoạt động những tháng đầu năm cũng rất khả quan. Chỉ tính riêng 5 tháng, ACB đã đạt 612 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám đốc ACB cho hay, tình hình huy động vốn của ACB rất dồi dào. Cho vay diễn biến bình thường. Đáng chú ý, ACB có nguồn thu lớn từ Sàn giao dịch Vàng trực thuộc. Thay vì đạt được khoản lợi nhuận cao trong đầu tư cổ phiếu như năm 2007 thì năm 2008, ACB có nguồn thu từ sàn vàng bình quân mỗi ngày trên 1 tỷ đồng.

Theo Eximbank Việt Nam, tình hình thị trường đang kém thuận lợi, có nhiều tác động từ các chính sách vĩ mô, nhưng với Eximbank Việt Nam, do có thế mạnh về cung ứng dịch vụ cho các doanh nghiệp trong ngành xuất - nhập khẩu, đồng thời là ngân hàng chuyên về kinh doanh ngoại tệ nên nguồn thu từ dịch vụ này cũng không nhỏ.

Những tháng đầu năm 2008, Eximbank Việt Nam thu về 588 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Kế hoạch trong năm nay, Eximbank Việt Nam sẽ đạt 1.200 - 1.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần gấp đôi so với năm trước.

Nhìn chung, các ngân hàng quy mô lớn, kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm vẫn khả quan. Riêng những nhà băng quy mô vừa và nhỏ, lợi nhuận có phần sụt giảm. Đại diện của một ngân hàng cổ phần nhỏ tại TPHCM cho biết, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong tháng 5/2008 giảm trên 50 tỷ đồng so với một tháng trước đó.

Theo đánh giá của một chuyên gia trong ngành ngân hàng, khó khăn với các ngân hàng có thể còn kéo dài đến hết năm. Tuy nhiên, nếu vượt qua được giai đoạn này, các ngân hàng sẽ nâng cao được sức cạnh tranh và phát triển bền vững hơn trước.

Theo Vân Linh
Đầu tư Chứng khoán