1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nga cảnh báo các công ty nước ngoài

Nga ngày 24/4 cảnh báo các công ty dầu khí nước ngoài nếu rời bỏ Nga do các lệnh trừng phạt liên quan tới vụ khủng hoảng Ukraine sẽ không thể sớm quay trở lại.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Bộ trưởng Tài nguyên Nga Sergei Donskoy. Ảnh: Barents Observer
 
Bộ trưởng Tài nguyên Nga Sergei Donskoy cho biết dù các công ty nước ngoài vẫn chưa có kế hoạch rút vốn khỏi các dự án ở Nga – nước sản xuất dầu thô hàng đầu thế giới, nhưng ông cảnh báo rằng họ sẽ phải trả giá đắt nếu làm như vậy.
 
“Rõ ràng là họ sẽ không thể quay lại Nga trong tương lai gần nếu họ cắt đứt thỏa thuận đầu tư với chung tôi, và sẽ có những hậu quả sau đó. Nga là một trong những nước có triển vọng nhất về hydrocarbaon. Nếu một số hợp đồng ở đây bị cắt thì đồng nghĩa với việc các bạn bị mất một miếng bánh lớn trong tương lai”, ông Donskoy nói với báo giới tại thành phố Birobidzhan ở vùng Viễn Đông.
 
Ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt của Nga hiện phụ thuộc vào sự đầu tư và công nghệ của nước ngoài.
 
Tuy nhiên, ông Donskoy cho biết các công ty dầu phương Tây như BP hay Shell hiện vẫn gắn bó với các dự án ở Nga.
 
BP đang sở hữu 19,75 cổ phần trong tập đoàn năng lượng Rosneft, và chúng chiếm 1/3 sản lượng dầu của BP. Hồi đầu tháng này, giám đốc điều hành BP Bob Dudley đã đến thăm Moscow và khẳng định công ty sẽ “hoạt động kinh doanh bình thường”.
 
Trước đó vài ngày, giám đốc điều hành Shell Ben van Beurden cũng có chuyến thăm Moscow và nói với Tổng thống Nga Putin rằng công ty cam kết mở rộng hoạt động ở Nga.
Hiện Shell cũng đang có một dự án sản xuất dầu mỏ với công ty Gazprom Neft, một công ty con của tập đoàn Gazprom và đã bắt đầu khai thác mỏ dầu ở Nga.
Nga cũng đã ký các thỏa thuận với các công ty dầu khí quốc tế khác bao bồm Exxon Mobil, Eni và Statoil, chủ yếu là liên quan tới các dự án dầu khí ở Bắc Cực.
 
Theo Hoài Anh
Một Thế giới/Reuters
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước