1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mỹ xúc tiến thỏa thuận thương mại với Việt Nam

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Bush đã thông báo sẽ bắt đầu những cuộc đàm phán thương mại với Việt Nam, để có thể đi đến một hiệp định tự do thương mại giữa hai nước.

Ba ngày sau khi Đại diện Thương mại Mỹ Susan C. Schwab có buổi tiếp xúc với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm, hôm qua (19/3), Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho hay, những cuộc thảo luận về một hiệp định khung đầu tư và thương mại (TIFA) sẽ bắt đầu.

 

Dạng hiệp định trên có thể dẫn tới một thỏa thuận tự do thương mại. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cũng cảnh báo rằng, trong khi nước này luôn tìm kiếm mọi cơ hội để tăng cường và thắt chặt hơn nữa các quan hệ thương mại, thì thỏa thuận sẽ không nhất thiết dẫn tới một hiệp định thương mại đầy đủ.

 

Theo lời vị quan chức giấu tên, các cuộc hội đàm sẽ bao gồm nhiều vấn đề như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, những cam kết mở cửa thị trường khi Việt Nam gia nhập WTO. Thỏa thuận sẽ mở rộng hiệp định Mỹ và Việt Nam đã ký kết năm 2001.

 

"Tôi rất lạc quan về quan điểm chung của chúng ta về tương lai mối quan hệ này’’, bà Schwab nói. "Việt Nam là một nền kinh tế năng động, phát triển nhanh chóng, và chúng tôi coi TIFA như phương tiện quan trọng để tiếp tục thúc đẩy một cách có ấn tượng quan hệ thương mại và đầu tư của chúng tôi, tăng cường hơn nữa những gì chúng ta đã đạt được trong vài năm qua’’.

 

Vào tháng 12, Quốc hội Mỹ đã thông qua Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn với Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN Matthew Daley, tổ chức hoạt động nhằm xây dựng, thắt chặt quan hệ Mỹ và cộng đồng ASEAN, đã hoan nghênh tin tức này.

 

Việt Nam là đối tác thương mại hàng hóa đứng thứ 43 của Mỹ với giao dịch đạt 9,7 tỉ USD năm ngoái, trong đó có 1,1 tỉ USD hàng hóa xuất khẩu. Thương mại hai chiều đã tăng 500% kể từ năm 2001.

 

Các cuộc hội đàm chưa được lên lịch trình cụ thể nhưng có lẽ sẽ bắt đầu trong vài tuần tới. Vị quan chức ở Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ được thông qua vào thời điểm Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới thăm Mỹ vào cuối năm nay.

 

Theo Kỳ Thư

Vietnamnet/Washingtontimes