1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mỹ lo ngại sức ép lạm phát gia tăng

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Alan Greenspan, ngày 12/10 nói rằng sự linh hoạt đã giúp kinh tế Mỹ trụ vững trước những cú sốc trong thời gian qua, tuy nhiên, FED ngày càng lo ngại những hậu quả do bão Katrina và Rita để lại sẽ làm sức ép lạm phát gia tăng.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) trong cuộc họp mới đây cũng đã xem xét khả năng FED sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất từ mức 3,75% hiện nay lên 4-4,5%, để kiểm soát lạm phát.

 

Trong khi đó, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể giảm 1% trong quý 3, cho dù vẫn có những dấu hiệu hồi phục.

 

Trước khả năng chi phí nhiên liệu có thể tăng nhanh trong mùa đông này, các bang của Mỹ đang bổ sung và phân phối các khoản tiền giúp người nghèo Mỹ sưởi ấm. Bộ Năng lượng Mỹ dự đoán chi phí sưởi ấm của các hộ gia đình ở Mỹ trong mùa đông này sẽ tăng khoảng 33-50% so với cùng kỳ năm 2004.

 

Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết ảnh hưởng của các cơn bão vừa qua đến vụ thu hoạch bông, đậu tương, gạo và ngô của nước này là không đáng kể. Dự đoán, sản lượng của 4 loại ngũ cốc chủ chốt này sẽ cao hơn so với dự đoán đưa ra hồi tháng 9/05, trong đó sản lượng gạo dự kiến đạt  trên 10,1 triệu tấn, mức cao thứ 2 trong lịch sử nước này.

 

Theo TTXVN