1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Mỹ chính thức thoát khỏi cơn ác mộng vỡ nợ

Hạnh Vũ

(Dân trí) - Động thái này không chỉ giúp Mỹ mà còn giúp thế giới tránh được thảm họa về tài chính.

Ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một dự luật về đình chỉ mức trần nợ công, qua đó giúp quốc gia này thoát nguy cơ vỡ nợ mà Bộ tài chính Mỹ dự báo diễn ra vào ngày 5/6.

Động thái này được đánh giá là giúp nền kinh tế toàn cầu tránh được thảm họa về tài chính, bao gồm hoảng loạn trên thị trường, mất việc hàng loạt và suy thoái.

Theo Reuters, Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trong tuần trước sau khi Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đạt được thỏa thuận sau các cuộc đàm phán căng thẳng.

Mỹ chính thức thoát khỏi cơn ác mộng vỡ nợ - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Washington Post)

Cụ thể, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật với tỷ lệ 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống ngày 1/6 và một ngày sau, Thượng viện Mỹ cũng thông qua dự luật trên với 63 phiếu thuận và 36 phiếu chống.

Ngày 2/6, Tổng thống Biden phát biểu rằng việc đạt được thỏa thuận trần nợ công là rất quan trọng và đó sẽ là tin tốt cho người dân nước này.

Trong một tuyên bố thông báo về việc ký kết dự luật, Nhà Trắng đã ca ngợi ông Kevin McCarthy cùng các nhà đàm phán khác vì sự hợp tác của họ trong việc đảm bảo thông qua dự luật nhanh chóng và kịp thời.

Việc ký kết dự luật đã đánh dấu sự kết thúc của cuộc khủng hoảng khiến nước Mỹ lo lắng trong nhiều tháng qua và buộc Tổng thống Biden phải rút ngắn chuyến công du châu Á.

Ngày 2/6, sau khi Thượng viện Mỹ thông qua thỏa thuận trần nợ công, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings cho biết vẫn giữ nguyên tình trạng của Mỹ là theo dõi tiêu cực.

Theo Fitch Ratings, những bất đồng liên tục về trần nợ công cũng như việc thông qua dự luật vào phút chót khi Mỹ tiến gần đến kịch bản vỡ nợ đã khiến lòng tin về năng lực quản trị các vấn đề tài khóa và nợ của Mỹ bị giảm sút.

Theo Reuters