1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

“Một điều” mà các đại gia không bao giờ nói

Winston Churchill đã từng nói: “Thành công là đi từ thất bại đến thất bại mà không mất sự nhiệt tình”. Hay nói cách khác, một điều mà những đại gia không bao giờ nói chính là từ bỏ bởi vì họ đã từng thất bại.

“Một điều” mà các đại gia không bao giờ nói
Michael Jordan, một siêu sao bóng rổ cũng đã từng bị loại khỏi đội bóng rổ của trường trung học (Ảnh Business Insider)
 
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Thật khó để thành công nếu như bạn chỉ nhìn vào những thất bại. Điều này có thể sẽ khiến bạn phải mất đi một công việc, hay phải đóng cửa một doanh nghiệp, thậm chí bạn sẽ không nghĩ được ra ý tưởng nào tuyệt vời cả, lúc này bạn sẽ cảm thấy mình thất bại hoàn toàn.
 
Winston Churchill đã từng nói: “Thành công là đi từ thất bại đến thất bại mà không mất sự nhiệt tình”. Hay nói cách khác, một điều mà những đại gia không bao giờ nói chính là từ bỏ bởi vì họ đã từng thất bại.
 
Churchill là một ví dụ điển hình về suy nghĩ này. Người đoạt giải Nobel và hai lần được bầu làm Thủ tướng của Vương quốc Anh nhưng lại học ở trường không giỏi. Trên thực tế, ông đã thất bại hoàn toàn trong một năm!. Hơn thế nữa, ông cũng đã từng thất cử và mất ghế trong Quốc hội. Cuối cùng, ông trở thành Thủ tướng ở tuổi 62.
 
Michael Jordan, một siêu sao bóng rổ, đã bị loại khỏi đội bóng rổ của trường trung học. Ông đã từng nói một câu rất nổi tiếng: “Tôi đã bỏ lỡ hơn 9.000 cú ném bóng, gần 300 cuộc thi đấu trong sự nghiệp của mình. Và 26 lần ném bóng hỏng trong khi tôi nghĩ mình có thể làm được. Tôi đã thất bại rất rất rất nhiều lần trong đời và đó là lý do tại sao tôi thành công”. Jordan sẽ không bao giờ đã trở thành huyền thoại thể thao nếu ông từ bỏ.
 
Ngay cả Steve Jobs, một trong những người đàn ông kinh doanh thành công nhất mọi thời đại, đã thực sự bị sa thải khỏi Apple, công ty mà ông tạo ra. Tuy nhiên, ông đã không bỏ cuộc, và một vài năm sau đó, ông đã quay trở lại công ty để lãnh đạo công ty của mình lần nữa, và sau đó công ty của ông đã tiến lên một tầm cao mới.
 
Abraham Lincoln được toàn thế giới công nhận như một trong những Tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ, tuy nhiên ông đã từng thất bại hết lần này qua lần khác. Ông đã từng gặp rất nhiều khó khăn trong sự nghiệp ở quân đội. Ông bắt đầu nhiều dự án kinh doanh mà chẳng đi tới đâu. Ông cũng đã thua gần như mọi cuộc bầu cử và cuối cùng ông đã trở thành Tổng thống.
 
Điều quan trọng nhất bất kể bạn đang làm gì đó là tin tưởng vào bản thân và tiếp tục cố gắng.
 
Stephen King nộp cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông, "Carrie" đến 30 biên tập viên và nhận được 30 phiếu từ chối. Ông đã chán nản đến mức định quăng bản thân mình vào thùng rác, nhưng vợ ông đã thuyết phục ông tiếp tục cố gắng, và "Carrie" bây giờ đã là một tác phẩm kinh dị kinh điển.
 
Ngay cả Charles Shultz, tác giả của cuốn truyện tranh "Peanuts", bắt đầu sự nghiệp của mình với nhiều lời từ chối. Tạp chí trường cấp ba của ông đã trả về mọi tác phẩm ông gửi họ, và sau khi tốt nghiệp cấp 3 ông đã từ chối một công việc ở Walt Disney (cũng là người đã trải nghiệm cảm giác thất bại giống như Shultz!)
 
Elvis Presley đã bị sa thải sau màn trình diễn đầu tiên của mình tại Grand Ole Opry. The Beatles đã bị hãng thu âm đầu tiên của họ bỏ rơi. Steven Spielberg đã bị từ chối từ phim trường đến 3 lần!
 
Từ những ví dụ trên bạn nên nhận ra rằng: bạn sẽ không bao giờ biết khi nào bạn sẽ thành công. Bạn sẽ không bao giờ biết được sắp tới bạn có được công ty nào nhận vào làm không. Nếu bạn tin vào bản thân và công việc của bạn, đừng bỏ cuộc. Hãy thử một lần nữa. Thất bại một lần nữa, thất bại một cách tốt hơn.
 
Theo Tuyết Nhung
Một Thế giới/Business Insider
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”