1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Mong thoát ế, giới trẻ đổ xô đi mua chè đậu đỏ về ăn lấy may

An Chi

(Dân trí) - Dân mạng đang truyền tai nhau về câu chuyện ăn chè đậu đỏ trong ngày Thất tịch (7/7 âm lịch) sẽ thoát ế. Thế nên, nhiều người trẻ đang đổ xô, săn lùng khắp các quán hàng để mong mua được "tiên dược".

Cầm 2 cốc chè đậu đỏ trên tay, chị Thanh Hiền (Cầu Giấy, Hà Nội) hào hứng kể, năm nay, chị mua sẵn chè bỏ tủ lạnh trước 1 ngày để tránh tình trạng cháy hàng.

Chị tâm sự: "Nghe lời bạn bè mách, ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch (7/7 âm lịch) sẽ có người thương nên tôi mua liền cả 2 hộp. Giá cho mỗi hộp gồm cả trân châu, dừa sợi là 20.000 đồng, tôi thấy giá đó cũng hợp lý".

Theo chị Hiền, ngoài việc ăn chè mang ý nghĩa người độc thân tìm được ý trung nhân thì người có đôi có cặp sẽ hạnh phúc lâu dài. "Dù biết là lời truyền tai nhưng tôi vẫn muốn thử. Thực ra, có là tốt không có cũng không sao. Vì nhiều người bạn của tôi năm trước ăn chè xong vẫn độc thân như thường nên tôi cũng không tin lắm".

Mong thoát ế, giới trẻ đổ xô đi mua chè đậu đỏ về ăn lấy may - 1

Mong thoát ế, giới trẻ đổ xô đi mua chè đậu đỏ về ăn lấy may trong ngày Thất tịch

Tương tự, anh Nguyễn Tùng (Giải Phòng, Hà Nội) thấy trên mạng chia sẻ việc ăn chè đậu đỏ là có người thương ngay nên cả văn phòng anh đặt hẳn 20 suất giao đến cơ quan để mỗi người ăn 1 hộp.

"Tránh tình trạng tìm đỏ mắt không thấy tiên dược, năm nay, chúng tôi mua trước ăn cho chắc. Ngày mai, nếu có, chúng tôi lại mua tiếp, phần vì cũng tò mò, phần vì muốn xem sau có linh nghiệm hay không" - anh cười nói.

Ngoài ăn chè, văn phòng anh Tùng hiện còn tính tởi cả việc mua cơm đậu đỏ, bánh đậu đỏ, cháo đậu đỏ để thử độ linh nghiệm của quan niệm dân gian.

"Thực ra, cơ quan tôi cũng có vài người đến tuổi lập gia đình nên họ khá hào hứng. Còn tôi thì thấy vui, vì thi thoảng được đổi món thay vì ăn cơm bụi" - anh hóm hỉnh nói.

Mong thoát ế, giới trẻ đổ xô đi mua chè đậu đỏ về ăn lấy may - 2

Giới trẻ săn lùng "tiên dược" từ câu chuyện lan truyền trên mạng

Để chuẩn bị cho ngày Thất tịch chu đáo, chị Hiền Lương, người bán chè ở chợ Dịch Vọng (Hà Nội) chia sẻ: Trước đó 2 tuần, chị đã đặt mua số lượng lớn đậu đỏ để cung cấp cho ngày Thất tịch, tránh việc khách hỏi mà không có.

Chị Lương cho biết, cách đây 1 năm vào ngày 7/7 âm lịch, giới trẻ đổ xô đi mua chè đậu đỏ khiến các quán hàng náo động. Nhiều người khi ấy còn không biết lý do tại sao, mãi sau này mới hiểu ra.

"Hóa ra là trên mạng có chia sẻ câu chuyện ăn chè đậu đỏ là thấy nhân duyên, ăn đậu đen là nhân duyên dừng lại vào ngày Thất tịch. Hơn nữa, mùng 7/7 âm lịch cũng là dịp Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau nên nhiều người cũng tin vào điều đó" - chị Lương lý giải.

Mong thoát ế, giới trẻ đổ xô đi mua chè đậu đỏ về ăn lấy may - 3

Chè đậu đỏ xuất hiện trên các ứng dụng giao đồ ăn nhanh

Bắt kịp xu hướng, anh Thái Minh, chủ một quán sữa chua ở Hà Nội cũng nhận đơn đặt chè đậu đỏ trong ngày Thất tịch. Anh cho biết, tính tới thời điểm hiện tại, chưa kể bán online, anh đã có gần 500 đơn đặt hàng trước.

Chè sẽ được quán chia ra làm 2 loại gồm chè đậu đỏ nguyên chất hoặc chè thập cẩm pha với nhiều vị. Giá dao động cho mỗi hộp chè từ 15.000 - 30.000 đồng/cốc, chưa tính phí vận chuyển.