MISA đạt danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Chính phủ số

Trường Thịnh

(Dân trí) - Đây là năm thứ 7 liên tiếp, MISA được đánh giá cao với những đóng góp thiết thực cho ngành công nghệ nước nhà, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực.

Sáng 10/9, tại lễ công bố và vinh danh Top 10 Doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam 2022, MISA vừa được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Chính phủ số.

MISA đạt danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Chính phủ số - 1
Ông Nguyễn Hồng Hải - Giám đốc Văn phòng MISA Đà Nẵng (đứng giữa) - đại diện MISA nhận danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Chính phủ số (Ảnh: MISA).

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 vào phát triển sản phẩm, giải pháp Chính phủ số của MISA với 3 nền tảng ưu việt phục vụ tiến trình xây dựng Chính phủ số. Bao gồm: Nền tảng quản trị tài chính nhà nước MISA FinGov, nền tảng giáo dục MISA EMIS và nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức MISA QLCB.

Ưu điểm chung của các nền tảng này là tạo ra một hệ sinh thái có sự liên thông dữ liệu giữa các phòng ban, các cấp quản lý, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, cung cấp bức tranh toàn cảnh của đơn vị - toàn ngành - toàn địa phương để làm căn cứ đưa ra các quyết định kịp thời. Bên cạnh đó, mô hình về hội tụ dữ liệu - yếu tố cốt lõi cho các đơn vị chuyển đổi số thành công thể hiện rõ nét trong các nền tảng số của MISA.

Theo MISA, nền tảng quản trị tài chính nhà nước MISA FinGov là giải pháp giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp tiết kiệm tới 70% thời gian lập dự toán và quản lý chi tiêu ngân sách thông qua việc tự động hóa hoàn toàn quy trình tác nghiệp góp phần tăng năng suất công việc và tự động hóa tổng hợp báo cáo toàn ngành. Trong quá trình điều hành công việc, MISA FinGov giúp đưa ra số liệu tức thời, phân tích chuyên sâu, dự báo tài chính chính xác. Đây là nền tảng tích hợp nhiều phần mềm phục vụ đa dạng các nghiệp vụ quản lý tài chính nhà nước như phần mềm quản lý ngân sách MISA Bumas, phần mềm kế toán MISA Mimosa, phần mềm quyết toán tài chính MISA Lekima....

MISA đạt danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Chính phủ số - 2

Nền tảng quản trị tài chính nhà nước MISA FinGov của MISA với khả năng phân tích và dự báo, thực hiện nhiệm vụ hội tụ dữ liệu trong công tác quản lý (Ảnh: MISA).

Ở lĩnh vực chuyển đổi số giáo dục, MISA cung cấp nền tảng MISA EMIS với hệ sinh thái hợp nhất mọi nghiệp vụ quản lý giáo dục trên một hệ thống. Cụ thể, nền tảng này tập trung vào 4 mảng chính gồm: Quản lý giáo dục, quản lý trường học, cổng thông tin nhà trường - phụ huynh và phân tích dữ liệu giáo dục. Nền tảng có thể phân tích dữ liệu giáo dục với đầy đủ nghiệp vụ như: Tuyển sinh trực tuyến, quản lý hồ sơ học sinh, thời khóa biểu, dạy và học trực tuyến, thi kiểm tra trực tuyến, quản lý cán bộ công chức viên chức…

Việc tích hợp này giúp cán bộ dễ dàng tổng hợp, cập nhật báo cáo từng mảng nghiệp vụ, lãnh đạo có bức tranh tổng thể về hoạt động của nhà trường. MISA EMIS là nền tảng mở, linh hoạt với các đối tác thứ 3 như các ứng dụng học trực tuyến như Zoom, Microsoft Teams hay hàng loạt ngân hàng và phần mềm kế toán để quản lý khoản thu của nhà trường chặt chẽ. Được thiết kế đáp ứng quy định kỹ thuật để kết nối và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, MISA EMIS đặc biệt phù hợp với xu hướng giảng dạy trong bối cảnh bình thường mới.

MISA đạt danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Chính phủ số - 3

Nền tảng giáo dục MISA EMIS là giải pháp giúp các đơn vị giáo dục thực hiện quản lý giáo dục, quản lý trường học, cổng thông tin nhà trường - phụ huynh và phân tích dữ liệu giáo dục một cách thông minh (Ảnh: MISA).

Ở lĩnh vực chuyển đổi số trong công tác quản lý cán bộ, nền tảng MISA QLCB hợp nhất mọi nghiệp vụ quản lý cán bộ, công chức, viên chức từ quản lý hồ sơ, đánh giá xếp loại, quản lý tiền lương cho tới thi đua khen thưởng. Được phát triển dựa trên những công nghệ hiện đại như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, nền tảng này giúp các cơ quan nhà nước xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu điện tử về cán bộ, công chức, viên chức một cách tập trung, liên thông giữa các cấp. Qua đó, các bộ, ngành, địa phương có thể đáp ứng mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức, viên chức.

MISA đạt danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Chính phủ số - 4
Nền tảng MISA QLCB cung cấp báo cáo trực quan về cán bộ, công chức, viên chức để lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị đưa ra quyết định điều hành chính xác, kịp thời (Ảnh: MISA).

Bên cạnh danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Chính phủ số, MISA cũng lập cú đúp với danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp cung cấp nền tảng Chuyển đổi số.

Lễ công bố Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2022 là chương trình thường niên do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức. Chương trình nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có uy tín và năng lực hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển lực lượng công nghệ số trở thành lực lượng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

"Danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Chính phủ số đã một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu của MISA ở lĩnh vực CNTT trong nước. Sự ghi nhận này là động lực to lớn để MISA tiếp tục hành trình phụng sự xã hội, đồng hành cùng các đơn vị hành chính sự nghiệp chuyển đổi số một cách nhanh chóng và toàn diện", đại diện đơn vị khẳng định.