1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mexico bất ngờ hủy hợp đồng 4,3 tỷ USD với một công ty Trung Quốc

(Dân trí) - Tập đoàn Xây dựng đường sắt Trung Quốc (CRC) dọa kiện Chính phủ Mexico sau khi quốc gia châu Mỹ này bất ngờ hủy hợp đồng xây đường sắt cao tốc trị giá 4,3 tỷ USD đã ký trước đó.

Mexico bất ngờ hủy hợp đồng 4,3 tỷ USD với một công ty Trung Quốc
Tập đoàn Xây dựng đường sắt Trung Quốc (CRC) dọa kiện Chính phủ Mexico vì hủy hợp đồng trị giá 4,3 tỷ USD đã ký.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
“Công ty chúng tôi vô cùng sốc” trước việc hợp đồng bị hủy - CRC nói trong một tuyên bố. “Chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ luật pháp để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình trong trường hợp cần thiết”.

Hợp đồng trên đã bị Chính phủ Mexico hủy vào tuần trước với lý do là “những nghi ngờ và quan ngại” về nhóm nhà đầu tư thắng thầu. Trong nhóm công ty thắng thầu do CRC dẫn đầu, có 4 công ty Mexco, bao gồm Constructora Teya, một công ty con của tập đoàn xây dựng Grupo Higa.

Groupo Higa chính là tập đoàn đã xây nhà cho gia đình Tổng thống Mexico, ông Enrique Pena Nieto, ở Mexico City.

Giới quan sát cho rằng, ông Pena Nieto có thể sẽ chịu sự tổn hại chính trị nếu người dân Mexico nghi ngờ nhà thầu Trung Quốc đã được ưu đãi trong dự án 4,3 tỷ USD vì đối tác của họ có quan hệ với vợ chồng Tổng thống. Có thể chính vì lý do này mà hợp đồng đã bị hủy.

Trong một tuyên bố đưa ra cách đây ít hôm, văn phòng của Tổng thống Nieto nói rằng, ngôi nhà của gia đình ở Mexico City là do đệ nhất phu nhân Angelica Rivera - một cựu ngôi sao phim truyền hình - mua từ một công ty có tên Ingenieria Inmobiliaria del Centro và vẫn đang tiếp tục được thanh toán tiền mua.

Tuyên bố này tuyệt nhiên không liên hệ ngôi nhà với quyết định hủy hợp đồng đường sắt cao tốc.

Theo giới truyền thông Mexico, ngôi nhà trên là một dinh thự xa hoa và được ví như “Nhà Trắng”. Giá trị ngôi nhà lên tới 86 triệu Peso, tương đương 6,3 triệu USD. Vẻ lộng lẫy của ngôi nhà được cho là có thể khiến Tổng thống Nieto sứt mẻ hình ảnh trong mắt người dân.

“Ở một đất nước còn nhiều người nghèo và bất bình đẳng, một ngôi nhà như thế là cả một sự xúc phạm đối với đại bộ phận dân chúng”, nhà tư vấn chính trị Alfonso Zarate của Mexico nhận xét.

CRC giành được hợp đồng xây đường sắt cao tốc trị giá 4,3 tỷ USD của Trung Quốc hôm 3/11. Ba ngày sau đó, hợp đồng bị hủy, khiến giá cổ phiếu của công ty niêm yết tại thị trường Hồng Kông sụt luôn 5,7%. Trong phiên giao dịch ngày 10/11, giá cổ phiếu này phục hồi 5,1%.

Nếu được thực thi, hợp đồng trên sẽ đánh giá vụ đầu tư lớn đầu tiên của một công ty Trung Quốc vào lĩnh vực giao thông ở Mexico. Tổng thống Nieto sẽ tới thăm Trung Quốc trong tuần này.

 
Phương Anh
Theo Bloomberg
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”