1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TP.HCM:

Mánh khóe găm hàng của các chủ cây xăng

(Dân trí) - Nhiều bạn đọc phản ánh một số cây xăng tại khu vực quận Tân Bình, Tân Phú (TPHCM) có dấu hiệu găm hàng bằng hình thức đóng cửa sớm trong tối ngày 5/3.

Cụ thể là cây xăng Rồng Phụng ở số 560A Hồng Lạc, quận Tân Bình; Cây xăng Lan Anh ở góc đường Âu Cơ - Lũy Bán Bích, quận Tân Phú; Cây xăng Phú Hoàng trên đường Bàu Cát, quận Tân Bình đã đóng cửa, không bán trong khi chưa đến 22h tối.

Tuy nhiên, theo xác minh của Dân trí trong ngày 6/3 thì việc các cây xăng này đóng cửa vào tầm giờ trên là bình thường, không có hiện tượng đột ngột ngừng bán với mục đích găm hàng, chờ giá lên.

Mánh khóe găm hàng của các chủ cây xăng
Ngày 6/3, tất cả các trụ xăng của cây xăng Rồng Phụng đều hoạt động bình thường

Ông Trần Nguyên Bình, quản lý cây xăng Rồng Phụng cho biết: “Cây xăng chúng tôi nằm trong khu dân cư, không phải ở quốc lộ nên không bán suốt ngày đêm. Thường thì sau 21h tối thì khách đã vắng, cây xăng chúng tôi từ trước đến nay đều đóng cửa, dọn dẹp tầm 21h30; gần 22h thì kéo cổng, nhân viên nghỉ làm”.

Chủ 1 trong những cây xăng trên khẳng định mình chưa bao giờ từ chối phục vụ khách, không vi phạm quy định nào của nhà nước. Tuy nhiên, ông này cũng cho biết là hiện các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đều rất khó khăn, “bán lít (xăng dầu - PV) nào, lỗ lít đó”, trong khi nhà nước không cho tăng giá thì nhiều chủ cây xăng tìm đủ mọi cách để giữ hàng là điều dễ hiểu.

Mánh khóe găm hàng của các chủ cây xăng
Theo các chủ cây xăng thì thời gian đóng cửa bình thường của họ đều là từ 21h30 – 22h.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường TPHCM thì trong tháng 2, chi cục đã thực hiện nhiều đợt thanh tra đột xuất tình hình bán lẻ xăng dầu trên địa bàn theo chỉ đạo của TP và phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm với các mánh khóe găm hàng rất tinh vi…

Chẳng hạn như trường hợp cây xăng của DNTN Nam Phú Đạt tại số 141A Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 có 3 trụ xăng A92 nhưng chỉ mở bán 1 trụ và mỗi lần bán tối đa chỉ 20 ngàn đồng. Trong khi đó, bồn xăng của cây xăng này vẫn gần 10.000 lít xăng và gần 9.000 lít dầu.

Cây xăng ở số Tùng Thiện Vương, phường 5, quận 8 bán cho xe máy thì thoải mái nhưng cơ quan chức năng lại phát hiện cây xăng này chỉ bán cho các xe ô tô tối đa là 200 ngàn đồng/lần.

Nhiều cây xăng khác thì găm hàng bằng hình thức đóng cửa, nghỉ bán sớm hoặc nghỉ bán hẳn. Như các cây xăng ở số 10/4 và ở số 2/20 quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn) bị phát hiện đóng cửa vào lúc 19h tối ngày 18/2; trong khi đó, thường ngày hai cây xăng trên đóng cửa vào lúc 22h.

Có cây xăng lấy lý do cúp điện để nghỉ bán như trạm xăng dầu An Phú Cường tại địa chỉ 679 Nguyễn Duy Trinh, quận 2. Trạm xăng này đã bị lực lượng chức năng lập biên bản vì phát hiện khu vực xung quanh vẫn có điện nhưng cây xăng này lại lấy cớ là cúp điện để nghỉ bán. Hai cây xăng tại số 18/9B và số 317 đường Lê Lợi (Hóc Môn) lại lấy lý do sửa trụ bơm để nghỉ bán…

Theo Chi cục Quản lý thị trường TPHCM thì thời gian tới Chi cục vẫn tiếp tục tăng cường kiểm tra tình hình bán lẻ xăng dầu, sẽ xử phạt ngay nếu phát hiện tình trạng găm hàng, chờ giá. Đồng thời chi cục cũng đã kiến nghị UBND các quận huyện hỗ trợ giám sát các hành vi trên.

Tùng Nguyên