Malloca vào Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020

Trường Thịnh

(Dân trí) - Thiết bị nhà bếp cao cấp Malloca vinh dự nằm trong Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020 theo công bố của Vietnam Report.

Xếp hạng này được vinh danh tại Lễ công bố Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2020 do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) kết hợp với báo VietnamNet tổ chức.

Malloca vào Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020 - 1

Malloca vừa được vinh danh Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

Với việc đồng thời được tôn vinh trong Bảng xếp hạng FAST500 – Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam – năm 2020 và Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam, Malloca đã khẳng định được vị thế vượt trội trong cộng đồng doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam về hiệu quả kinh doanh ổn định, bền vững, tuân thủ pháp luật và thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội và cộng đồng. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Malloca đạt giải thưởng này. Từ đó, khẳng định uy tín, quy mô và vị trí của thương hiệu Malloca trong bức tranh tổng thể của nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành thiết bị nhà bếp nói riêng .

Malloca vào Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020 - 2

Malloca nhiểu năm qua đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp

Hơn 15 năm hình thành và phát triển, hiện Malloca là thương hiệu thiết bị nhà bếp hàng đầu ở Việt Nam về sự đa dạng sản phẩm với hơn 500 mẫu mã, thiết kế sáng tạo, tinh xảo, tính năng vượt trội, mang phong cách tinh tế của châu Âu. Bên cạnh các mẫu mã, không ngừng cải tiến sản phẩm, Malloca còn là thương hiệu thiết bị nhà bếp luôn đi đầu trong các giải pháp công nghệ hiện đại và xu hướng thiết bị bếp mới nhất trên thế giới đến người tiêu dùng Việt.

Trong nửa đầu năm 2020, Malloca đã tung ra bộ sưu tập vòi rửa và dòng chậu rửa “T series” với công nghệ cơ khí đỉnh cao, nổi bật với phong cách riêng biệt: tối giản, tinh tế nhưng chứa đầy cảm xúc.

Nắm bắt công nghệ bằng sự đầu tư chỉn chu và sáng tạo không ngừng nghỉ, Malloca đã mang đến các giải pháp thiết bị tích hợp, thiết bị kết nối, các vật liệu mới, gam màu xu hướng trên thế giới… được ứng dụng mạnh mẽ vào thiết bị nhà bếp Malloca. Đáng chú ý là bộ sưu tập thiết bị bếp đồng bộ với gam màu xám vừa được ra mắt mới đây. Trong đó, các dòng bếp được cải tiến phù hợp với thị trường Việt Nam với giá thành cạnh tranh, các dòng chậu đá smart, máy hút khói thế hệ mới, lò nướng đa năng… đều là những sản phẩm nổi bật về công nghệ của Malloca năm 2020.

Với hệ thống hơn 20 showroom lớn theo tiêu chuẩn Châu Âu trải dài toàn quốc và hơn 1000 đại lý phân phối rộng khắp, hệ thống kênh thương mại điện tử, điện máy… của Malloca đem đến sự thuận tiện tối đa cho khách hàng trong việc tham quan, trải nghiệm và mua sắm sản phẩm.

Malloca vào Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020 - 3

Với chính sách hậu mãi trọn đời, sản phẩm của Malloca luôn được khách hàng tin dùng

Bên cạnh hoàn thiện trung tâm mua sắm có quy mô hàng đầu Đông Nam Á, Malloca còn tập trung xây dựng đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình được đào tạo đầy đủ chuyên môn kỹ thuật. Đồng thời, với phương châm đem đến một sản phẩm thông minh, chất lượng cùng dịch vụ “Bảo hành 3 năm – chăm sóc trọn đời”. Đây là chính sách chăm sóc khách hàng toàn diện, lâu dài, đầu tiên và duy nhất trong ngành thiết bị nhà bếp tại Việt Nam hiện nay.

Bảng xếp hạng FAST500 được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report, công bố chính thức lần đầu tiên vào năm 2011. Thứ hạng của doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng được sắp xếp dựa trên tiêu chí tăng trưởng kép về doanh thu và hiệu quả kinh doanh, các tiêu chí như tổng tài sản, tổng lao động, lợi nhuận sau thuế và uy tín doanh nghiệp trên truyền thông.