1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ly kép siêu “độc” hàng thử nghiệm, vừa mang xuống chợ đã hết hàng

(Dân trí) - Chơi hoa ly là cái thú của những người thích thưởng thức. Nhưng năm nay, loại hoa ly kép 3 tầng cánh còn khiến người chơi mê mẩn hơn.

Ly kép siêu “độc” hàng thử nghiệm, vừa mang xuống chợ đã hết hàng

Đã bán hoa ly nhiều năm tại các chợ Tết, chị Nguyễn Thị Quỳnh Mai (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) năm nay quyết định kinh doanh thêm một loại hoa mới lạ để hút khách. Vì thế, chị Mai đã đi tới rất nhiều nguồn hàng để tìm hiểu thông tin.

Ly kép siêu “độc” hàng thử nghiệm, vừa mang xuống chợ đã hết hàng - 1

3 tầng cánh của ly kép rất hút khách

Thậm chí, chị Mai còn sang tận các nhà vườn ở quanh Hà Nội để tìm hoa. Thế nhưng, phải sang đến Gia Lâm, thì chị Mai mới tìm được loại hoa ưng ý.

Chia sẻ với PV, chị Quỳnh Mai cho biết: “Để có hoa lạ làm “mồi” bán Tết, tôi phải nhờ một người quen giới thiệu sang Gia Lâm. Rất bất ngờ khi ở đây có loại ly kép rất độc đáo, tôi chưa từng thấy bao giờ”.

Ly kép siêu “độc” hàng thử nghiệm, vừa mang xuống chợ đã hết hàng - 2

Giá dao động từ 400 - 500 nghìn đồng/chậu

Tuy nhiên, dù tìm được nguồn nhập hàng đặc biệt, nhưng chị Mai cũng chỉ có thể lấy được khoảng 30 chậu hoa ly kép. Do loại ly 3 tầng cánh này mới chỉ là hàng thử nghiệm tại một viện cây trồng. 

Không chỉ chị Mai, anh Nguyễn Thành Trung (TP Hải Dương) cũng nhập 50 chậu ly kép tại viện cây trồng này để bán Tết. Thế nhưng, hoa vừa về tới chợ, còn chưa kịp dỡ hết xuống để làm “mồi” bán hoa ly đỏ, thì khách hàng đã vây quanh xe tải để mua gần hết hàng.

Ly kép siêu “độc” hàng thử nghiệm, vừa mang xuống chợ đã hết hàng - 3

Hoa rất độc đáo và lạ mắt

Giá mỗi chậu dao động từ 400 - 500 nghìn đồng, nhưng theo anh Trung, hàng cũng không còn để bán.

“Tôi dự định nhập thêm, nhưng đây là hàng mới thử nghiệm, nên đầu mối chỉ cung cấp cho bán thử nghiệm”, anh Trung nói.

Ly kép siêu “độc” hàng thử nghiệm, vừa mang xuống chợ đã hết hàng - 4

Ly kép có hình bông sen

Bông hoa rất đẹp, lạ, nhưng theo người tiêu dùng, hoa vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Bởi cây vẫn quá cao, thân cây nhỏ và lá chưa được dày, xanh.

Theo ông Nguyễn Văn Hà, phó Trưởng phòng nghiên cứu Cây trồng cạn (Viện nghiên cứu và phát triển cây trồng Học viện nông nghiệp Việt Nam) thì giống ly kép là loại mới nhất bây giờ, chỉ có 2 nơi đang trồng thử nghiệm, trong đó có Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hoa kép có nhiều ưu điểm như: bền, cánh hoa màu đốm, đẹp và thơm dễ chịu. Độ bền cao hơn nhiều so với ly thường, bền hơn 5 - 7 ngày sau nở.

Ly kép siêu “độc” hàng thử nghiệm, vừa mang xuống chợ đã hết hàng - 5

Ly kép nở to, bền hơn ly thường

“Nhưng giống ly kép có nhược điểm là khó chăm sóc, cháy lá sinh lý cao. Do đó, người trồng hoa phải hết sức lưu ý”, ông Hà cho biết thêm.

Hiện tại, rất ít nơi có bán lẻ loại ly kép 3 tầng cánh, ly kép cánh sen. Do đó, giá ly sẽ cao hơn so với các loại hoa ly phổ biến khác.

 Thế Hưng