1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Lộ diện những ý tưởng công nghệ sáng tạo đột phá từ cuộc thi toàn cầu do Viettel tổ chức

(Dân trí) - Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp sáng tạo toàn cầu 2019 - Viettel Advanced Solution Track 2019 đang bước vào giai đoạn gay cấn nhất với sự cạnh tranh của các Startup công nghệ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Ban cố vấn của vòng chung kết tại Phnom Penh, Campuchia gồm Shark Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc điều hành quỹ đầu tư CyberAgent tại Việt Nam và Thái Lan, ông Michael McCarthy, giảng viên của Harvard Extension school, và ông Gene Soo, đồng sáng lập StartupsHK cùng ban tổ chức đã cân nhắc kỹ lưỡng và lựa chọn ra 10 ứng viên sáng giá cho vòng chung kết này.

STT

Tên đội

Loại sản phẩm

Quốc gia

1

Agrobot

Chatbot

Tanzania

2

TiMobile

Call Center

Timor Leste

3

Ipfication

Telecommunication

Peru

4

Innova Solutions - Unifun

Digital Portal

Mozambique

5

LaundryKH

ECommerce

Cambodia

6

Graam

Cloud call center

Việt Nam

7

VVN

AI computer vision

Việt Nam

8

Appa

IoT

Việt Nam

9

VUIHOC

EdTech

Việt Nam

10

MultiGlass

IoT

Việt Nam

Danh sách 10 đội lọt vào Vòng chung kết Campuchia

Cùng điểm qua một số ý tưởng sáng tạo với tính ứng dụng thực tiễn cao đã lọt vào vòng chung kết tại Campuchia:

Những giải pháp công nghệ đột phá cho nông nghiệp

Đầu tiên, phải kể đến giải pháp nông nghiệp thông minh của APPA Group đến từ Việt Nam. Giải pháp nông nghiệp thông minh của APPA được tích hợp với IoT, lưu trữ, xử lý các dữ liệu tức thì giúp nông dân giám sát và vận hành trang trại của họ một cách chính xác, hiệu quả và tự động chỉ qua ứng dụng Appa điện thoại thông minh mọi lúc, mọi nơi. Theo đại diện của APPA group, giải pháp của đội tham vọng tạo nên sự thay đổi trong cách vận hành nông nghiệp của Việt Nam cho cả người nông dân đơn lẻ hay những chủ trang trại nông nghiệp với quy mô lớn, chuyên nghiệp. Nếu những chủ trang trại hay người nông dân cải tiến được chất lượng công việc của mình bằng công nghệ hiện đại, họ sẽ tự chủ hơn trong việc kiểm soát chi phí đầu tư ban đầu và sản lượng đầu ra, từ đó tạo nên một nguồn cung ổn định cả về chất lượng và số lượng cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu ra thế giới nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu của nông sản Việt Nam.

Hiện sản phẩm đã có hơn 30 khách hàng sử dụng với tổng diện tích nông nghiệp ứng dụng giải pháp của APPA là hơn 320,000 m2 trải rộng khắp tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Đà Nẵng, Quảng Bình, Đắc Nông, Lâm Đồng, Hồ Chí Minh,…

Cũng liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, đội Agrobot đến từ Tanzania mang đến cuộc thi ứng dụng AGROBOT chatbot. Ứng dụng này sử dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp những thông tin và kiến thức nông nghiệp cần thiết cho người người nông dân bằng phương thức gần gũi và đơn giản nhất với họ: tin nhắn điện thoại.

Lộ diện những ý tưởng công nghệ sáng tạo đột phá từ cuộc thi toàn cầu do Viettel tổ chức - 1
Ứng dụng Agrobot của đội đến từ Tanzania

Theo thông tin từ Agrobot cho biết, tại Tanzania hiện nay phần lớn nông dân vẫn làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Họ không được phổ cập các kiến thức nông nghiệp cần thiết và chính xác để mang đến những vụ mùa năng suất cao. Nghiên cứu cho thấy hiện chỉ 20% cán bộ khuyến nông ở Tanzania có thể tìm đến và phổ cập kiến thức cho nông dân, tình trạng này sẽ được cải thiện khi áp dụng giải pháp Chatbot qua SMS của Agrobot, giúp ích cho người nông dân và nền nông nghiệp của Tanzania.

Giải pháp công nghệ dành cho giáo dục

Cũng đại diện cho Việt Nam lọt vào chung kết Viettel Advanced Solution Track 2019, VUIHOC là cái tên nổi bật trong những startup áp dụng công nghệ kết hợp với giáo dục. Nhận thức được mức độ quy mô của thị trường giáo dục trực tuyến cho học sinh phổ thông (K12) tại Việt Nam là rất lớn (quy mô ước tính 300 triệu USD) và tăng trưởng trung bình khoảng hơn 30% mỗi năm, đội ngũ sáng lập VUIHOC đã xây dựng một Elearning Platform có tính thông minh hóa và hiệu quả cao cho người sử dụng bằng việc áp dụng công nghệ tiên tiến Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) dựa trên lịch sử học viên trên VUIHOC.

VUIHOC đã xây dựng chương trình học theo phương pháp VSA (Visual – Self Preactive – Analytics) một chương trình học tiên tiến trên thế giới theo chuẩn Singapore – một quốc gia rất phát triển về giáo dục trên thế giới, với các videos minh họa kèm bài giảng linh hoạt, sinh động gắn liền với bài học nhằm tạo sự hứng thú, hiệu quả cao nhất cho học viên.

Lộ diện những ý tưởng công nghệ sáng tạo đột phá từ cuộc thi toàn cầu do Viettel tổ chức - 2
Team VUIHOC với những bạn trẻ đầy nhiệt huyết, sáng tạo

Ông Đỗ Lâm, Giám đốc và đồng sáng lập nền tảng giáo dục VUIHOC, chia sẻ rằng: “ Vuihoc tham gia cuộc thi này với mục đích cọ xát, học hỏi và đánh giá độ thiết thực của ý tưởng, sản phẩm. Chúng tôi hướng đến việc bản địa hóa cho từng quốc gia nên mỗi khi mở rộng thị trường của ứng dụng đến mỗi quốc gia mới đều yêu cầu một quá trình nghiên cứu và chuẩn bị khá dài.”

VUIHOC hiện đã mắt phiên bản đầu tiên tại thị trường Việt Nam, nổi tiếng là một thị trường khó tính và thu được những thành quả ấn tượng khi đã đạt số lượng truy cập hàng tháng lên tới 200.000 lượt và khoảng 40.000 người dùng hàng ngày với thời gian sử dụng trung bình của mỗi phiên truy cập lên đến 16 phút. Dựa theo lượt truy cập và tăng trưởng người dùng, Vuihoc đang đứng thứ 3 trong top những sản phẩm về giáo dục trực tuyến cho học sinh tiểu học tại Việt Nam.

Chưa nhận định về khả năng chiến thắng của bất cứ ý tưởng nào, ông Cao Anh Sơn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, 10 ý tưởng, sản phẩm được chọn vào vòng chung kết Viettel Advanced Solution Track 2019 nhìn chung đã có tính khả thi và thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống. Tuy nhiên bên cạnh những thế mạnh, các ý tưởng/ sản phẩm vẫn còn mặt hạn chế cần khắc phục thêm. Trong quá trình thi, những chuyên gia hàng đầu sẽ tham vấn, hỗ trợ các đội hoàn thiện, tăng tính thực tiễn cho sản phẩm, dịch vụ để sẵn sàng đưa vào áp dụng thực tế”.

Riêng ông Gene Soo – đại diện Ban Giám Khảo cuộc thi cho biết, lời khuyên của ông cho các Startup là đừng đặt hết sự tập trung của mình vào kỹ thuật hay công nghệ mà hãy tập trung vào trải nghiệm khách hàng, mang đến những sản phẩm/ dịch vụ có giá trị và tạo nên những khoảnh khắc “bất ngờ, đáng giá” cho họ, đó chính là thành công.

Được biết, 10 đội thi được lựa chọn sẽ cùng nhau tranh tài tại vòng chung kết tổ chức ngày 15/8 tại Phnom Penh (Campuchia) để giành một trong 3 suất tham dự vòng chung kết VietChallenge- cuộc thi Startup uy tín nhất cho người Việt toàn cầu tại Mỹ vào tháng 9 năm nay, với giải thưởng lên tới hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đội thắng cuộc còn được tham vấn 1-1 từ các giáo sư tại các trường đại học lớn như Havard, MIT, Boston; các chuyên gia tại thung lũng Silicon; tham gia tuần tập huấn kỹ năng thuyết trình; tham quan hệ sinh thái khởi nghiệp Boston và tiếp cận với các nhà đầu tư uy tín tại Mỹ.../.