1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

LienVietPostBank bổ nhiệm 2 phó chủ tịch hội đồng quản trị

(Dân trí) - LienVietPostBank vừa ban hành quyết định bổ nhiệm 2 phó chủ tịch HĐQT. Đây là động thái sau khi ông Nguyễn Đức Hưởng thôi giữ chức phó chủ tịch thường trực tại ngân hàng này.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao trong Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Cụ thể, LienVietPostBank đã ban hành quyết định bổ nhiệm 2 Phó Chủ tịch HĐQT gồm: Ông Phạm Doãn Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và ông Nguyễn Đình Thắng - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.


LienVietPostBank bổ nhiệm 2 phó chủ tịch hội đồng quản trị.

LienVietPostBank bổ nhiệm 2 phó chủ tịch hội đồng quản trị.

Ông Phạm Doãn Sơn sinh năm 1967, giữ cương vị Tổng Giám đốc LienVietPostBank từ tháng 4/2012, đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT LienVietPostBank từ ngày 6/01/2016. Ông Sơn hiện tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Ngân hàng giai đoạn 2017 - 2022.

Còn ông Nguyễn Đình Thắng sinh năm 1957, giữ cương vị Thành viên HĐQT từ năm 2008, Chủ tịch Ủy ban Công nghệ của LienVietPostBank từ năm 2013. Ngoài công tác tại LienVietPostBank, ông Thắng còn tham gia và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức khác như: Phó Chủ tịch Hội tin học Việt Nam nhiệm kỳ V, VII, VIII; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam nhiệm kỳ I, II, III.

Ông Thắng là người chỉ đạo trực tiếp xây dựng và phát triển Thẻ phi vật lý Ví Việt (gọi tắt là Ví Việt) - sản phẩm thanh toán online mới mang tính đột phá của LienVietPostBank.

Với việc bổ nhiệm 2 Phó Chủ tịch HĐQT lần này, LienVietPostBank tin tưởng trên cương vị, trọng trách mới, ông Phạm Doãn Sơn và ông Nguyễn Đình Thắng sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ trong công tác điều hành các hoạt động của Ngân hàng, đóng góp tích cực vào sự phát triển vững mạnh của LienVietPostBank trong thời gian tới.

Như vậy, sau khi ông Nguyễn Đức Hưởng thôi giữ chức phó chủ tịch thường trực tại ngân hàng này, LienVietPostBank đã có những sự sắp xếp mới trong bộ máy nhân sự cấp cao của mình.

An Hạ