1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội

Lâu đài gà vàng của đại gia vẫn thi công sau khi phát lộ sai phạm

(Dân trí) - Mặc dù cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ thi công, cấm phương tiện chở vật liệu và người làm nhưng tòa lâu đài gà vàng vẫn tiếp tục được hoàn thiện.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
* Nga – Trung đặt bút ký thỏa thuận lịch sử
* VietJet mở đường bay đến Siêm Riệp, Campuchia
* "Qua mặt" điện thoại, dệt may đứng số 1 về xuất khẩu
* Hơn 1.000 cuộc thanh tra, phát hiện 7 “sếp” liên quan đến tham nhũng
* Doanh nghiệp nợ hàng ngàn tỷ đồng tiền sử dụng đất: Lỗi tại ai?
* Cẩn thận "dính bẫy" ở châu Phi

Ngày 13/10, theo khảo sát thực tế của phóng viên, sau khi lộ thông tin xây dựng trái phép, lâu đài gà vàng của đại gia Hà Nội vốn đang trong thời gian hoàn thiện vẫn tiếp tục được thi công.

Phía trước tòa nhà đang lắp một hệ thống giàn giáo cao để cho những người thợ tiến hành sơn màu lên mặt tường phía ngoài. Các cánh cửa của tòa lâu đài được đóng kín mít để tránh bị người khác nhòm ngó. Theo tìm hiểu của phóng viên thì bên trong tòa lâu đài những người thợ vẫn tiếp tục thi công bất chấp lệnh đình chỉ thi công do sai phạm của cơ quan chức năng.
 
Xung quanh công trình lâu đài gà vàng, từng toán công nhân vẫn đi lại nhộn nhịp và ăn ở tại căn nhà cấp 4 được dựng ngay gần tòa lâu đài để tiện làm việc. Theo những người dân sinh sống xung quanh cho biết, kể từ khi xây dựng từ năm 2013 cho đến nay, ngôi nhà luôn có hàng chục công nhân làm việc nhưng thi công rất chậm chạp.
 
“Có thể vì nội thất bên trong được thiết kế quá cầu kỳ nên dù rất đông thợ đến làm nhưng 2 năm vẫn không xong”, một người dân nói.

Tòa lâu đài gà vàng vẫn tiếp tục thi công bất chấp lệnh đình chỉ của cơ quan chức năng

Tòa lâu đài gà vàng vẫn tiếp tục thi công bất chấp lệnh đình chỉ của cơ quan chức năng

Trước đó, nhiều người phản ánh việc ngôi biệt thự đang hoàn tất xây dựng này, công trình không được chủ đầu tư rào chắn, bao lưới xung quanh gây bụi bặm, ảnh hưởng tới các hộ liền kề, vật liệu xây dựng đổ ngổn ngang lấn chiếm vỉa hè và lối đi chung. Tình trạng này đã kéo dài vì công trình này đã thi công nhiều năm nhưng chưa xong.

Phần đỉnh lâu đài xây vượt phép vươn lên cao  

Phần đỉnh lâu đài xây vượt phép vươn lên cao  

Đặc biệt, theo GPXD số 266 do UBND quận Cầu Giấy cấp ngày 23/05/2012 cho gia đình công trình lâu đài gà vàng được phép xây 5 tầng, 1 tum. Tổng diện tích sàn xây dựng 888,42 m2, chiều cao tầng 1: 3,6 m, tầng 2,3,4,5: 3,3 m, tầng tum: 2,7 m. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp.

Tuy nhiên, ngày 02/01/2013 UBND phường Nghĩa Đô đã lập biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng của gia đình ông Thanh và bà Quyên với lý do xây dựng sai phép với hiện trạng vượt 1 tầng, 60 m2 và cao 3m so với GPXD. Tiếp đến, ngày 03/01/2013 UBND phường đã ra quyết định đình chỉ thi công công trình.

Trong quyết định số 01/ QĐ-UBND ngày 3/01/2013 ghi rõ đình chỉ thi công xây dựng với công trình vi phạm tại tổ 25 phường Nghĩa Đô, yêu cầu các cơ quan liên quan phải dừng ngay việc cấp điện, cấp nước và cấm các phương tiện chở vật tư, vật liệu, người lao động vào thi công công trình vi phạm nếu quá thời hạn 3 ngày (kể cả ngày nghỉ) kể từ ngày ban hành quyết định này, nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ. Nhưng đến nay công trình vẫn ngang nhiên xây dựng, UBND phường Nghĩa Đô chưa có biện pháp xử lý. 

Ngày 14/10, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân trí, ông Chử Mạnh Hùng - Phó chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô cho hay việc xử lý sai phạm của lâu đài gà vàng là do các cấp có thẩm quyền.
 
Khi phóng viên hỏi về việc công trình sai phạm tồn tại đã lâu trên địa bàn phường tại sao không bị xử lý, ông này nói rằng, do mới chuyển công tác về phường nên chưa nắm hết đồng thời cho biết đang đi xử lý cưỡng chế giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường nên chưa có thời gian tiếp phóng viên.
Lê Tú

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”