1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

​Lào Cai: Nhiều loại hoa Tết tiền triệu "đại hạ giá" vẫn ế dài

(Dân trí) - Chiều ngày 29 Tết đi chợ hoa xuân thành phố Lào Cai, một số chủ vựa hoa nửa khóc, nửa cười khi hoa xuân "đại hạ giá" vẫn không có người mua và họ có nguy cơ mất Tết vì ôm cục nợ hàng trăm triệu đồng trót đổ vào vụ buôn hoa Tết này.

Có lẽ buồn nhất là những người buôn thanh long cảnh tài lộc từ miền Trung chuyển ra thành phố Lào Cai, do vận chuyển quá xa, lại mua về sớm nên những chậu thanh long cảnh trị giá hàng triệu đồng bày bán ở chợ hoa xuân mới có vài hôm đã rụng gần hết quả chỉ còn trơ khung cành trông thật thảm thương.


Những chậu thanh long cảnh tài lộc có giá bán từ 2 - 7 triệu đồng/ chậu bị rụng hầu hết quả chỉ còn lại thân cành trông rất thảm thương.

Những chậu thanh long cảnh tài lộc có giá bán từ 2 - 7 triệu đồng/ chậu bị rụng hầu hết quả chỉ còn lại thân cành trông rất thảm thương.

Người buôn mai vàng Nam Bộ cũng rơi vào cảnh tương tự, những chậu mai vàng gặp nắng ấm xứ Bắc nên đã nở bung hết hoa, dù đại hạ giá từ 3- 5 triệu đồng/ chậu xuống còn 1 triệu đồng/ chậu vẫn không có người mua.

​Lào Cai: Nhiều loại hoa Tết tiền triệu "đại hạ giá" vẫn ế dài - 2

Hoa địa lan các màu của Trung Quốc và cả những chậu hoa địa lan Sa Pa quý hiếm bày bán trong chợ hoa những ngày đầu giá bán cao ngất ngưởng trên dưới 1 triệu đồng/ cành nay cũng phải đại hạ giá nhưng rất khó bán.


Hoa địa lan ngày đầu giá bán cao ngất ngưởng nay cũng phải đại hạ giá để bán thu hồi vốn.

Hoa địa lan ngày đầu giá bán cao ngất ngưởng nay cũng phải đại hạ giá để bán thu hồi vốn.


Hoa địa lan Trần mộng Sa Pa xuất hiện rất ít ở chợ hoa và có giá bán rất cao cũng phải đại hạ giá vào chiều ngày 29 Tết.

Hoa địa lan Trần mộng Sa Pa xuất hiện rất ít ở chợ hoa và có giá bán rất cao cũng phải đại hạ giá vào chiều ngày 29 Tết.

Quất cảnh và hoa đào các loại chiếm lĩnh chợ hoa xuân thành phố Lào Cai cũng chịu chung số phận phải đại hạ giá nhưng vì nhiều người bán, ít người mua nên ế chỏng chơ, một số chủ hàng thuê xe chở lại vườn trồng cho vụ hoa sau.


Quất cảnh Hưng Yên từ 300 - 500 ngàn đồng/ chậu đại hạ giá xuống 150/chậu vẫn khó bán.

Quất cảnh Hưng Yên từ 300 - 500 ngàn đồng/ chậu đại hạ giá xuống 150/chậu vẫn khó bán.


Quất ế dồn thành đống để chuyển lại vườn trồng cho vụ sau

Quất ế dồn thành đống để chuyển lại vườn trồng cho vụ sau

Trao đổi với phóng viên, các chủ vựa hoa bị thu lỗ đều cho biết chợ hoa xuân thành phố Lào Cai năm nay quá nhiều hoa và người tiêu dùng năm nay không thích một số loài hoa như hoa mai vàng Nam Bộ, hoa địa lan nhiều màu của Trung Quốc và quất cảnh...


Đào phai cổ thụ bị ế được chủ vườn cho cắt tỉa cành chuyển về vườn trồng lại cho vụ đào sau.

Đào phai cổ thụ bị ế được chủ vườn cho cắt tỉa cành chuyển về vườn trồng lại cho vụ đào sau.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển