1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Lần đầu tiên các nhà cung ứng được họp bàn tròn với doanh nghiệp bất động sản

Theo các chuyên gia bất động sản bất động sản, những năm gần đây thị trường bất động sản đã có sự phân hóa mạnh. Chỉ những doanh nghiệp xác định bất động sản là ngành trọng điểm với cách thức đầu tư nghiêm túc, chất lượng đảm bảo mới có thể bán được hàng trong giai đoạn địa ốc đang bão hòa.

Lần đầu tiên các nhà cung ứng được họp bàn tròn với doanh nghiệp bất động sản - 1

Hiện thị trường không còn như trước kia - tức là doanh nghiệp cứ vẽ cho thật đẹp dự án trên giấy là có thể thu hút khách hàng. Nay để thuyết phục khách mua, công ty phải đầu tư hạ tầng đầy đủ và kết nối đồng bộ. Phần lớn các dự án cao cấp được tung hàng thời gian qua đều được các chủ đầu tư chú trọng đến các tiện ích nổi bật như trung tâm thương mại, công viên, không gian xanh… Bên cạnh chất lượng và tiến độ của dự án và thương hiệu của chủ đầu tư thì chính những yếu tố về tiện ích là giá trị cốt lõi đang thu hút được sự quan tâm của khách hàng.

Chính vì xu hướng trên, tại mỗi dự án hoàn chỉnh đều là nơi quy tụ của rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ như: cây xanh, vệ sinh, bảo vệ, giáo dục, siêu thị, thể thao… Theo đó, các nhà cung cấp dịch vụ cùng phối hợp với nhau để hoàn thiện từ các công đoạn nhỏ nhất khi mới khởi động cho tới khi kết thúc.

Tuy nhiên, có một điểm đáng lưu ý, trước nay các nhà cung ứng dịch vụ thường phải tự tìm đến các chủ đầu tư để xin gia nhập vào dự án do thiếu thông tin và thiếu sự kết nối giữa các doanh nghiệp. “Công đoạn” này nhiều khi gây mất thời gian và chi phí đi kèm trong khi hiệu quả không cao. Thêm vào đó, nhiều nhà cung ứng dịch vụ cũng mất cơ hội được tham gia nếu như không nắm được thông tin.

Cùng chia sẻ, chủ một doanh nghiệp dịch vụ cây xanh cũng cho biết: “Dù được các đối tác vẫn hợp tác đánh giá sản phẩm tốt, giá cạnh tranh, dịch vụ tốt nhưng chúng tôi cũng không dễ dàng gì để tiếp cận với một đối tác mới. Chen được chân vào các dự án bất động sản rất khó, nhiều khi chấp nhận chi phí cao cũng không vào được”.

Để giải quyết những bất cập đó, tới đây, tại Diễn đàn giá trị thật bất động sản Việt Nam số 1 (do Kênh thông tin kinh tế - tài chính Cafef phối hợp với Hiệp hội Bất động sản tổ chức), bên cạnh nội dung hội thảo “Bước đột phá về tiêu chuẩn sống” ban tổ chức sẽ tổ chức phiên kết nối song phương. Lần đầu tiên tại Việt Nam có một hội nghị bàn tròn giúp các nhà cung ứng sẽ được kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp bất động sản.

Tham gia vào phiên kết nối song phương lần này, vị giám đốc doanh nghiệp dịch vụ cây xanh ở trên kỳ vọng: “Ngay từ khi nghe giới thiệu về chương trình tôi đã kỳ vọng rằng đây sẽ là cơ hội để những đơn vị như chúng tôi có thể tiếp cận được các doanh nghiệp bất động sản lớn. Cuộc gặp 30 phút có thể sẽ chỉ đủ để đưa ra thông tin, chưa đi được đến ký kết nhưng giúp rút ngắn được thời gian tiếp cận rất nhiều”.

Theo giới thiệu, tại Diễn đàn lần này, Ban Tổ chức sẽ thực hiện chương trình kết nối doanh nghiệp nhằm tạo ra cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp về các cơ hội hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp tham gia. Tại một khu vực riêng biệt với phòng hội thảo sẽ có 15 - 20 bàn kết nối được bố trí để các doanh nghiệp (đã đăng ký trước) gặp gỡ và trao đổi. Thời gian quy định mỗi cuộc gặp là 30 phút.

Để đăng ký tham gia chương trình kết nối, doanh nghiệp có thể truy cập vào website của sự kiện, điền thông tin theo mẫu, chọn doanh nghiệp muốn gặp và gửi yêu cầu. Hoặc gọi điện đến hotline của sự kiện và làm theo hướng dẫn. Ban tổ chức sẽ liên hệ và gửi thông tin xác nhận cuộc gặp giữa các doanh nghiệp.

Giám đốc đơn vị thi công một dự án bất động sản resort đã đăng ký tham gia chương trình kết nối trên cũng cho rằng: “Để hoàn thiện một dự án, bên thi công chúng tôi sẽ sử dụng nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ khác nhau, không chỉ phục vụ quá trình thi công mà còn cả trong quá trình vận hành sau này. Yếu tố được chú trọng nhất vẫn là uy tín thương hiệu cung cấp. Lựa chọn cẩn thận ngay từ ban đầu sẽ giúp chi phí bỏ ra hợp lý mà vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng cho công trình”.

Ông cũng thừa nhận: “Để các đơn vị cung ứng dịch vụ và chủ đầu tư tìm tới nhau không phải là khó nhưng vì không có một “bàn tròn” để kết nối nên sẽ mất nhiều thời gian và chi phí hơn. Do đó, tôi đã đăng ký tham gia vào chương trình kết nối lần này với hi vọng sẽ tìm được các nhà thầu mới có kinh nghiệm và chất lượng thi công tốt”.

“Diễn đàn giá trị thật bất động sản Việt Nam số 1 – Bước đột phá về tiêu chuẩn sống”

Thời gian: 9g đến 16h30 thứ Tư ngày 20/04/2016

Địa điểm: Khách sạn Deawoo Hà Nội số 360 Kim Mã, Ba Đình, HN