1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hà Nội:

Lấn chiếm đất mặt tiền để... bán bún, cà phê

(Dân trí) - Là đất dự án đang chờ phê duyệt xây dựng nhà để xe giảm ùn tắc cho thành phố nhưng từ nhiều năm nay, khu đất ở đường Cốm Vòng đang bị “xẻ thịt” để kinh doanh trái phép.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Thương mại Việt - Trung: “Xuất khẩu giùm, tiêu thụ hộ”
* Tiêu thụ nông sản: Không để nông dân tự bơi
* Cả làng kiện hóa đơn điện sai, EVN phải trả lại tiền
* “Lãi suất ngược” cho nợ xấu

Theo phản ánh của nhiều người dân, thời gian gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều cửa hàng kinh doanh thi nhau mọc lên để kinh doanh trái phép tại khu đất trên đường Cốm Vòng phía trước KTX Thăng Long (phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo tìm hiểu, khu đất đang bị "xẻ thịt" là dự án chờ UBND quận Cầu Giấy và TP. Hà Nội phê duyệt để làm nhà để xe, nhằm giảm tình trạng quá tải cho khu vực nội thành. Việc xây dựng các ki ốt tại trên đất dự án này đã xảy ra từ năm 2008.

Cả dãy ki ốt mọc san sát trên đất dự án để kinh doanh trái phép

Cả dãy ki ốt mọc san sát trên đất dự án để kinh doanh trái phép

Đây là khu đất kẹt từ diện tích đất nông nghiệp thuộc sự quản lý của HTX dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Dịch Vọng, trước đây phường sử dụng làm bãi để xe, sau này được đề xuất chuyển đổi thành dự án nhà để xe có mái.

Hiện tại lô đất này thuộc sự quản lý của HTX dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Dịch Vọng... Tuy nhiên, không biết được ai cấp phép, hàng loạt các cửa hàng liên tiếp được xây dựng và tổ chức kinh doanh nhà hàng, quán nhậu tấp nập.

Cả dãy ki ốt mọc san sát trên đất dự án để kinh doanh trái phép

Hàng quán liên tục mọc lên tại khu đất dự án đang chờ để xây làm nhà giữ xe giảm ùn tắc cho thành phố Hà Nội

Quan sát thực tế của phóng viên, lô đất dự án nhà để xe có mái che nằm ngay sát mặt đường Cốm Vòng, kéo dài hàng trăm mét. Hàng chục các quán ăn, quán cafe, bia hơi, nhà hàng… được xây dựng. Các nhà hàng, quán nhậu, bia hơi mở ra gây mất trật tự công cộng, làm ách tắc giao thông nghiêm trọng trong giờ cao điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân sinh sống tại khu vực này.

Nhà hàng, quán nhậu còn gây ảnh hưởng tới đời sống người dân xung quanh

Nhà hàng, quán nhậu còn gây ảnh hưởng tới đời sống người dân xung quanh

Những khu vực chưa mở dịch vụ thì quây tôn, chia lô và lắp hệ thống cửa cuốn như nhà ở. Thậm chí các đối tượng còn dán giấy cho thuê cửa hàng với giá hơn 10 triệu đồng/1 tháng.Với số tiền cho thuê khoảng 10 triệu đồng/1 ki ốt, thì hàng tháng các đối tượng này bỏ túi cả trăm triệu đồng.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phường Dịch Vọng Hậu cho biết đã nắm được tình trạng xây dựng, kinh doanh trái phép ở đường Cốm Vòng và đang cho các bán bộ tiến hành xử lý.

Lê Tú

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”