Kiếm gần 1.000 USD mỗi giây, tài sản của tỷ phú Elon Musk lớn cỡ nào?
(Dân trí) - Với tốc độ tích lũy gần 1.000 USD/giây suốt hơn 3 thập kỷ, tỷ phú Elon Musk đang tiến sát cột mốc nghìn tỷ USD. Dù phần lớn là tài sản trên giấy, quy mô của chúng vẫn vượt xa GDP nhiều quốc gia.
970 tỷ USD thực sự lớn đến mức nào? Đây là câu hỏi mà nhiều người đặt ra khi khối tài sản của tỷ phú công nghệ Elon Musk liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây.
Từ 992 USD mỗi giây đến cuộc đua tới mốc 1.000 tỷ USD
Theo phân tích được tờ Wall Street Journal công bố trước thềm đợt IPO của SpaceX, tài sản ròng của Musk hiện vào khoảng 970 tỷ USD. Nếu đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của SpaceX diễn ra thuận lợi, ông có thể trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Với khối tài sản ước tính 970 tỷ USD, Elon Musk đang tiến rất gần tới cột mốc trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trong lịch sử nhân loại (Ảnh: Getty).
Điều gây chú ý không chỉ là con số tuyệt đối mà còn là tốc độ tạo dựng tài sản. Tính từ năm 1995, khi Musk bắt đầu hành trình khởi nghiệp, khối tài sản của ông tăng trưởng với tốc độ trung bình khoảng 992 USD mỗi giây. Quy đổi theo các mốc thời gian quen thuộc, con số này tương đương gần 60.000 USD mỗi phút, khoảng 3,6 triệu USD mỗi giờ và hơn 31 tỷ USD mỗi năm trong suốt 31 năm sự nghiệp kinh doanh.
Để hình dung rõ hơn, Wall Street Journal tính toán rằng một hộ gia đình Mỹ có mức thu nhập trung vị khoảng 83.730 USD mỗi năm sẽ phải làm việc liên tục hơn 11 triệu năm mới tạo ra lượng tài sản tương đương với Musk hiện nay.
Những con số đó phản ánh quy mô tăng trưởng chưa từng có của các doanh nghiệp mà Musk tham gia xây dựng, đặc biệt là Tesla và SpaceX. Đây cũng là lý do khiến giới tài chính toàn cầu theo dõi sát sao đợt IPO sắp tới của SpaceX, bởi chỉ một thay đổi trong định giá doanh nghiệp cũng có thể làm biến động hàng chục hoặc hàng trăm tỷ USD tài sản của người giàu nhất thế giới.
Gần nghìn tỷ USD nhưng phần lớn không nằm trong tài khoản ngân hàng
Điểm đáng chú ý là phần lớn khối tài sản của Musk không phải tiền mặt. Theo phân tích của Wall Street Journal, khoảng 90% tài sản của ông tồn tại dưới dạng cổ phần doanh nghiệp và các quyền chọn cổ phiếu. Trong đó, cổ phần tại SpaceX trước IPO được định giá khoảng 538 tỷ USD, còn phần sở hữu tại Tesla có giá trị khoảng 167 tỷ USD.
Ngoài ra, Musk còn nắm giữ lượng quyền chọn cổ phiếu tại SpaceX và Tesla trị giá khoảng 150 tỷ USD. Các khoản đầu tư khác như cổ phần tại Neuralink, The Boring Company cùng bất động sản, máy bay và tài sản đầu tư khác được ước tính khoảng 114 tỷ USD.
Điều đó đồng nghĩa con số 970 tỷ USD không phản ánh lượng tiền mà Musk có thể sử dụng ngay lập tức. Giá trị tài sản của ông phụ thuộc rất lớn vào định giá thị trường của các doanh nghiệp đang nắm giữ.
Giới phân tích vì vậy thường nhấn mạnh rằng đây là "tài sản trên giấy". Musk có thể sử dụng cổ phần làm tài sản thế chấp để vay vốn, nhưng việc chuyển đổi toàn bộ số tài sản này thành tiền mặt là điều không dễ thực hiện trong thực tế.
Chính cấu trúc tài sản này cũng cho thấy một đặc điểm nổi bật của các tỷ phú công nghệ hiện đại. Khối tài sản khổng lồ không đến từ tiền lương hay tiền thưởng mà chủ yếu được tạo ra nhờ quyền sở hữu tại các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao.
Những phép quy đổi gây choáng về sức mua của 970 tỷ USD
Để giúp công chúng hình dung rõ hơn về quy mô tài sản của Musk, các chuyên gia đã thực hiện nhiều phép so sánh đáng chú ý. Với 970 tỷ USD, Musk có thể mua khoảng 2,4 triệu căn nhà có giá trung bình tại Mỹ. Ông cũng có đủ nguồn lực để mua toàn bộ 32 đội bóng thuộc giải NFL cùng tất cả các đội bóng NBA và vẫn còn dư hơn 500 tỷ USD.
Một phép tính khác cho thấy khối tài sản này đủ để sở hữu hơn 10.000 chuyên cơ Gulfstream G700 kèm chi phí vận hành trong vòng 5 năm.
Ở quy mô doanh nghiệp, số tiền này có thể dùng để thâu tóm hàng loạt tập đoàn lớn như Accenture, FedEx, Home Depot, UPS, Target, Kroger, Starbucks, CVS Health, Albertsons, Cracker Barrel và Campbell's. Những doanh nghiệp này hiện sử dụng tổng cộng hơn 4 triệu lao động.
Không chỉ vậy, tài sản của Musk còn vượt tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hằng năm của hơn 125 quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Nam Phi - quê hương nơi ông sinh ra.
Theo Wall Street Journal, nếu đo lường theo tỷ lệ GDP quốc gia, Musk hiện đã vượt qua tỷ phú dầu mỏ huyền thoại John D. Rockefeller. Ở thời kỳ đỉnh cao, Rockefeller sở hữu khối tài sản tương đương khoảng 1,5% GDP Mỹ, trong khi tài sản của Musk hiện tương đương khoảng 3% GDP nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Dù vậy, câu chuyện đáng chú ý nhất không nằm ở những phép so sánh gây choáng. Theo giới phân tích, điều tạo nên khối tài sản gần nghìn tỷ USD của Musk là quyền sở hữu trong các doanh nghiệp được thị trường đặt kỳ vọng tăng trưởng dài hạn. Và nếu SpaceX tiếp tục được định giá cao sau IPO, các phép tính về tài sản của Musk có thể sớm phải được cập nhật một lần nữa.





