Khủng hoảng tài chính “buộc” dân châu Âu bán thận

(Dân trí) - Lần đầu tiên trong lịch sử châu Âu xuất hiện người dân (rao) bán thận để… sống. Tình trạng này đặc biệt tệ hại tại Tây Ban Nha nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất châu Âu.

Khủng hoảng tài chính “buộc” dân châu Âu bán thận - 1
Quảng cáo bán nội tạng không còn hiếm thấy ở Tây Ban Nha.
 
Việc bán thận vốn chỉ được biết đến tại châu Á và Mỹ Latinh đã lần đầu xuất hiện tại Tây Âu - khủng hoảng tài chính đã đẩy một số người nghèo Tây Ban Nha đi bán thận.

Tại Tây Ban Nha hiện nay, những quảng cáo bán thận xuất hiện ngày một nhiều trên mạng Internet. Tỷ lệ thất nghiệp đã lên tới 17%, mức cao nhất tại châu Âu, cuộc sống của nhiều người dân ngày một khó khăn.

Sergio là thợ hàn và cha của bốn con nhỏ, anh cho biết anh đã nhận được đề nghị mua thận với giá 20.000 bảng (khoảng 560 triệu đồng Việt Nam) từ một cặp vợ chồng người Đức, họ cần thận cho đứa con 5 tuổi.

Nếu kết quả các cuộc kiểm tra cho thấy thận của ông là phù hợp, cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành ở một nước thứ ba bởi những hành vi như trên tại châu Âu thuộc diện bất hợp pháp.

Tại Tây Ban Nha, ngay cả việc quảng cáo bán thận cũng bị pháp luật nghiêm cấm. Những người rao bán thận vì vậy đã hết sức sợ hãi và cẩn trọng khi họ nhận được điện thoại liên lạc của phóng viên.

Alberto là một công nhân xây dựng thất nghiệp tại Valencia. Ông bố của hai đứa trẻ này cho biết, rất sợ cuối cùng sẽ bị đẩy ra đường bởi ông không thể trả được tiền thuê nhà.

Ông cho biết mức giá 150.000 bảng là hợp lý, tuy nhiên ông muốn nhận được ít nhất một nửa tiền trước khi trải qua phẫu thuật. Nỗi lo lớn nhất của ông hiện nay là ông có thể rơi vào tay bọn bắt cóc chuyên nghiệp, chúng sẽ phẫu thuật lấy thận của ông mà không trả cho một xu.

Ngành du lịch để ghép thận đã phổ biến tại các nước châu Á và Nam Mỹ nhiều năm nay. Chuyên gia y tế Tây Ban Nha nhận xét giá thận tại Tây Ban Nha như vậy cao hơn so với nhiều nước khác ngoài châu Âu. Ví dụ, giá một quả thận tại Pakistan hay Brazil chỉ có giá 1.000 bảng.

Nhiều người mua muốn mua thận của người châu Âu bởi tin rằng thận sẽ khỏe hơn so với thận của người dân thuộc thế giới thứ Ba. Một bác sỹ thuộc bệnh viện ngoài châu Âu sẽ phải tiến hành phẫu thuật. Nhìn chung, du khách thường muốn mua những tour trọn gói.

Tổ chức y tế thế giới (WHO) tính toán mỗi năm có khoảng 70.000 ca ghép thận được tiến hành, 20% trong số này được tiến hành trái phép ở Trung Quốc, Pakistan, Ai Cập và Colombia.

Hiệp hội người tiêu dùng Tây Ban Nha gần đây đã tố cáo một loạt trang web có đăng quảng cao bán thận, cảnh sát đã tiến hành điều tra một người đàn ông rao bán thận tại Seville. Tệ nạn này được dự báo sẽ tiếp tục tăng nếu kinh tế ngày một khó khăn.

Ngọc Diệp
(Theo TimesonlineUK)