1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Khách sạn lớn nhất nhì Nghệ An khởi sắc sau khi về tay “đại gia điếu cày”

(Dân trí) - Sau khi về tay đại gia Lê Thanh Thản hồi giữa năm 2015, kết quả kinh doanh của Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông liên tục khởi sắc. Chỉ trong quý I/2017, mức lãi của đơn vị này thậm chí còn cao hơn lãi của nhiều năm trước đó.

Công ty CP Du lịch dầu khí Phương Đông (mã chứng khoán PDC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2017 với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh khởi sắc rõ nét so với cùng kỳ năm 2016.

Khách sạn Phương Đông đã được đổi tên thành Mường Thanh Grand Phương Đông (ảnh: BD)
Khách sạn Phương Đông đã được đổi tên thành Mường Thanh Grand Phương Đông (ảnh: BD)

Theo đó, trong quý I/2017, công ty này đã ghi nhận mức lãi trước thuế 4,27 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn lỗ gần 220 triệu đồng. Kết quả lãi sau thuế ghi nhận đạt 3,47 tỷ đồng. Con số này còn cao hơn mức lãi của nhiều năm trước đó (chẳng hạn như năm 2015 chỉ lãi 800 triệu đồng, năm 2014 lãi 3 tỷ đồng, năm 2011 lãi 3 tỷ đồng).

Nguyên nhân giúp PDC đảo ngược kết quả so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái là do tiết giảm đáng kể chi phí quản lý doanh nghiệp xuống còn gần 4,1 tỷ đồng, giảm gần 33% trong khi doanh thu lại tăng gần 18% lên hơn 15 tỷ đồng.

Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước có tên là Khách sạn Phượng Hoàng, được thành lập năm 1994 thuộc sự quản lý của UBND tỉnh Nghệ An.

Sau đó, vào giữa năm 1996, Khách sạn Phượng Hoàng đổi tên thành Công ty Khách sạn Du lịch Phương Đông. Đầu năm 2007, công ty này thêm một lần đổi tên nữa thành Công ty Khách sạn Du lịch Dầu khí Phương Đông do chuyển về làm đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Sau khi chính thức chuyển sang loại hình công ty cổ phần vào tháng 2/2008, công ty này tiếp tục đổi tên thành Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông trước khi niêm yết 15 triệu cổ phiếu PDC tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) vào tháng 9/2009.

Tháng 3/2010, PVN chuyển nhượng hơn 60% cổ phần của PDC cho Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí - PTSC (PVS). Đến tháng 8/2011, PTSC lại chuyển nhượng số cổ phiếu trên cho Ocean Hospitality (OCH) và Ocean Bank.

Hiện Ocean Bank vẫn nắm giữ 1,63 triệu cổ phần tương đương 10,9% vốn PDC. Trong khi đó, ông Lê Thanh Thản, với vai trò Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm, không điều hành) sở hữu 3 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn. Cộng cả phần vốn của các thành viên khác, nhóm cổ đông liên quan đến ông Thản nắm giữ 68,17% vốn PDC.

Thời điểm gia đình ông Lê Thanh Thản “thâu tóm” PDC là vào giữa năm 2015 khi nhóm cổ đông có liên quan đến “đại gia điếu cày” thực hiện mua vào 49,5% cổ phần công ty này từ OCH. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông này tại PDC lúc đó đạt trên 53%.

PDC là chủ sở hữu của 2 khách sạn lớn nhất nhì tỉnh Nghệ An thời điểm đó là khách sạn Cửa Đông và khách sạn Phương Đông. Trong khi hệ thống Mường Thanh của đại gia Lê Thanh Thảnh lại quản lý 30 khách sạn trên khắp cả nước (riêng tại TP Vinh, tập đoàn này có khách sạn Mường Thanh Sông Lam).

Sau khi về tay ông Lê Thanh Thản, PDC đổi tên khách sạn Phương Đông (tọa lạc tại vị trí đất vàng số 2 đường Trường Thi) thành Mường Thanh Grand Phương Đông, và khách sạn Cửa Đông thành Mường Thanh Grand Cửa Đông.

Trong những phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu PDC có diễn biến khả quan khi liên tục tăng trần. Hiện mức giá của mã này đạt 5.500 đồng/cổ phiếu. Mặc dù đã “bốc hơi” tới 75% giá trị so với thời điểm mới niêm yết song trong vòng 1 tháng qua, giá PDC đã tăng hơn 41% cho thấy sự hồi phục đáng kể dù thanh khoản vẫn rất thấp.

Bích Diệp