1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội

Khách hàng ngất xỉu vì chen mua sắm ở siêu thị cuối năm

(Dân trí) - Một khách hàng trong khi đi mua sắm tại siêu thị đã bị ngất xỉu vì phải chen chúc trong dòng người quá đông đúc.

Ngày 15/2 (tức 27 tháng chạp) lượng khách đổ tới siêu thị Big C Thăng Long mua sắm trở nên vô cùng đông đúc, từ nhà để xe cho đến lối vào cũng như không gian bên trong các gian hàng chật cứng khách. Khách hàng phải xếp hàng rồi di chuyển từ từ vào quầy mua sắm. Nhiều người chen chúc, tranh giành lấy túi đựng rồi vội vàng đi mua hàng.

Khách hàng bị ngất xỉu tại siêu thị Big C

Khách hàng bị ngất xỉu tại siêu thị Big C

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 

* Chi gần 300 tỷ bình ổn, giá cả vẫn leo thang chóng mặt

* Ý nghĩa dự án Kênh đào Suez thứ hai của Ai Cập

* Hoa cảnh Tết - từ su hào 70.000 đến mai vàng 2 tỷ

* Nga cáo buộc Ukraine và Phương Tây bóp méo thỏa thuận Minsk

* Nhiều cố gắng, Việt Nam vẫn trong nhóm “đội sổ” về cạnh tranh

* Doanh nghiệp vận tải dùng đủ 'chiêu' bắt chẹt giá vé với khách

Nhiều mặt hàng trái cây trong siêu thị đồng loạt giảm giá, mức giá rẻ hơn so với cả ngoài chợ nên lượng khách kéo đến mỗi ngày một đông hơn.Hầu như mọi người đều tập trung mua trái cây để cúng, mứt, kẹo để đãi khách ngày Tết, các quầy thực phẩm đông lạnh cũng đông nghịt người mua.

Do khách quá đông, phải vất vả chen lấn để mua hàng nên một nam khách hàng tên T. khá lớn tuổi ở Hà Nội đã ngất xỉu sau khi đang đi mua sắm. Vị khách này sau đó đã được bảo vệ của siêu thị giúp đỡ đưa đi sơ cứu.

Theo đại diện của hệ thống Siêu thị Big C, lượng mua sắm trong những ngày cuối năm âm lịch ở siêu thị đã tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Khách hàng mua sắm chủ yếu là hàng khô và giỏ quà tặng. Đặc biệt, đối với hàng thực phẩm tươi sống tuần cuối cùng giáp Tết mức tiêu thụ tăng đột biến. Hệ thống siêu thị đã tăng thêm hàng nghìn nhân viên thời vụ để phục vụ khách hàng.

Lê Tú

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”