1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

IMF hạ dự báo tăng trưởng khu vực Châu Á

(Dân trí) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực Châu Á do những lo ngại về khủng hoảng nợ Châu Âu và một số hiểm họa mới đang đe dọa nền kinh tế số một thế giới - Mỹ.

IMF hạ dự báo tăng trưởng khu vực Châu Á - 1
Theo IMF, nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tăng trưởng của Châu Á là những bất ổn của nền kinh tế Châu Âu, thị trường xuất khẩu chính của nhiều nước Châu Á.

Tăng trưởng GDP khu vực châu Á được dự báo ở mức trung bình 6,3% trong năm 2011 và tăng lên 6,7% trong năm sau, thấp hơn dự báo hồi tháng 4 mà cơ quan này đưa ra là 7% cho cả 2 năm và tương đương với triển vọng suy giảm toàn cầu.

Ngoài cảnh báo về nguy cơ luồng vốn từ nhiều khu vực trên thế giới vào Châu Á sẽ cạn dần, IMF còn cảnh báo về khả năng nhiều nhà đầu tư do lo ngại về khủng hoảng có thể thay đổi chiến lược đầu tư vào Châu Á và rút lui dần khỏi thị trường này.

Hiện tại, tỷ lệ lạm phát vẫn rất cao tại một số nước Châu Á nhưng báo cáo của IMF cho rằng giá tiêu dùng được dự báo giảm sau khi đạt đỉnh trong năm nay, đồng thời giá thực phẩm và năng lượng cũng sẽ giảm dần.

Bên cạnh đó, IMF cũng cho rằng các nhà hoạch định chính sách châu Á cần phải thực hiện những hành động nhằm cân bằng nền kinh tế một cách thật tỉ mỉ và cẩn thận. "Vừa phải lường trước được các rủi ro ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế vừa phải hạn chế những tác động bất lợi của điều kiện tài chính kéo dài làm gia tăng tỷ lệ lạm phát".  

Lan Trinh

Theo BBC