1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Quảng Nam:

Huyện 40.000 dân nhốn nháo vì cây xăng đột nhiên... nghỉ bán

(Dân trí) - Cả huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) với khoảng 40 ngàn dân nhưng chỉ có duy nhất một cây xăng. Tuy nhiên, cửa hàng xăng này hết xăng đột ngột khiến người dân trong huyện nhốn nháo tìm nơi đổ xăng.

Cây xăng trưng bản “hết xăng”
Cây xăng trưng bản “hết xăng”

Từ hơn 13 giờ chiều 26/9, cửa hàng xăng dầu Bắc Trà My (thuộc Chi nhánh Công ty CP thương mại và đầu tư phát triển miền núi Quảng Nam tại huyện Bắc Trà My) đã hết xăng, hàng trăm phương tiện ô tô và xe máy đành bó tay tìm các cây xăng lẻ để đổ xăng.

Sau khi nhận được phản ảnh của người dân, lãnh đạo huyện Bắc Trà My lập tức cử lực lượng Quản lý thị trường, công an kinh tế đến lập biên bản sự việc.

Người dân thất vọng khi đến nơi không có xăng đổ
Người dân thất vọng khi đến nơi không có xăng đổ

Theo Giám đốc Chi nhánh công ty này – ông Trần Ngọc Bài – cho biết, lý do xăng hết là vì xe bồn từ Tam Kỳ trên đường chở xăng lên thì bị nổ lốp và đang sửa chữa nên chưa thể bơm xăng vào bồn để bán cho người dân.

Một người dân mang can ra mua xăng về chạy máy nhưng đành thất vọng quay về
Một người dân mang can ra mua xăng về chạy máy nhưng đành thất vọng quay về
 
Tiến hành kiểm tra các bồn chứa xăng thì thực tế các bồn đã cạn. Tuy nhiên, theo lãnh đạo QLTT cho biết, người dân phản ảnh từ ngày 22/9, cây xăng này đã hết dầu hỏa, rất nhiều người dân có nhu cầu mua dầu hỏa về dùng đã bức xúc gọi điện báo cho lãnh đạo huyện Bắc Trà My nhưng đến nay dầu hỏa vẫn chưa có để bán lại cho người dân.
Cơ quan chức năng kiểm tra bồn chứa
Cơ quan chức năng kiểm tra bồn chứa
 
Theo ông Phạm Xuân Đồng – đội trưởng đội QLTT số 11 (phụ trách địa bàn hai huyện Bắc và Nam Trà My) cho biết: Sau khi kiểm tra, thực tế là cây xăng đã hết nên chúng tôi lập biên bản rồi chuyển lãnh đạo huyện và Sở Công thương xem xét giải quyết. Nếu cửa hàng có găm hàng thật thì chúng tôi sẽ xử lý ngay tại chỗ.

Cũng theo ông Đồng cho biết, đợt trước khi xăng dầu có dấu hiệu tăng giá, cây xăng này cũng ngừng bán vì lý do hết xăng khiến người dân cả huyện cũng một phen nhốn nháo.

Lập biên bản sự việc
Lập biên bản sự việc
 
Đến hơn 15 giờ, khi cơ quan chức năng làm việc xong ra về thì vẫn chưa thấy xe bồn đến tiếp xăng vào bồn ở cây xăng này.
 
Hàng loạt cây xăng đóng cửa chỉ bị nhắc nhở!
 
Sự việc xảy ra vào sáng ngày 21/9, nhiều cây xăng trên Quốc lộ 18 thuộc địa bàn các huyện Hải Hà, Tiên Yên (Quảng Ninh) đã đóng cửa, treo biển hết xăng.
 
Trước sự việc, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị cơ quan thuế, quản lý thị trường làm rõ nguyên nhân cũng như động cơ của các đơn vị kinh doanh xăng dầu để có biện pháp xử lý. Bởi việc nhiều cây xăng bất ngờ đóng cửa ngừng khiến người dân, các đơn vị kinh doanh thường xuyên sử dụng xăng dầu “bị động” và tốn kém khi phải đi xa mua nhiên liệu.
 
Một cây xăng đóng cửa bất thường tại QL 18.
Một cây xăng đóng cửa bất thường tại QL 18.
 
Ông Phạm Ngọc Thủy - Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc, Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh đã lập đoàn kiểm tra làm rõ sự việc.
 
Theo đó, việc đóng cửa bất thường của một số cây xăng do hỏng hóc kỹ thuật và do vấn đề tài chính nên phía đại lý chậm cung cấp hàng cho cây xăng.

Các doanh nghiệp xăng dầu đã giải trình sự việc và đã khắc phục bán hàng ngay sau đó. Trước sự việc này, sở Công thương đã có văn bản nhắc nhở các doanh nghiệp xăng dầu phải đảm bảo việc cung ứng cho khách hàng, tránh tình trạng đóng cửa đột ngột như trước đó.

Ông Thủy cho biết thêm, trước mỗi đợt giá xăng dầu chuẩn bị tăng, Sở Công thương đều giao cho các đơn vị quản lý thị trường địa phương đi kiểm tra các doanh nghiệp xăng dầu. Ngay đợt tăng giá xăng dầu gần đây nhất, tại Quảng Ninh không có trường hợp cây xăng dầu nào đóng cửa “găm hàng” bị phát hiện.

Thế Cường

Công Bính