Huy động vốn của ngân hàng tăng 23%

(Dân trí) - Ông Hồ Hữu Hạnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết: Tính đến cuối tháng 9, tổng huy động vốn của 16 ngân hàng thương mại đạt gần 272.000 tỷ đồng (tăng 23% so với đầu năm) và cho vay đạt trên 192.000 tỷ đồng (tăng 9,7%).

Sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố 3 quyết định liên quan tới điều hành lãi suất, lãi suất huy động bình quân của các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn TPHCM giảm xuống còn 17,4 - 18,7%/năm (so với mức trước kia là 17,8 - 19%/năm).

Theo đại diện của Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank), việc giảm lãi suất này đã khiến Navibank giảm vốn huy động 200 - 300 tỷ đồng.

Tuy vậy, theo thống kê từ đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, tính đến cuối tháng 9, tổng huy động vốn của 16 ngân hàng thương mại đạt gần 272.000 tỷ đồng (tăng 23% so với đầu năm) và cho vay đạt trên 192.000 tỷ đồng (tăng 9,7%).

Từ tháng 5 đến nay, các NHTM liên tục điều chỉnh giảm sử dụng vốn trên thị trường liên ngân hàng. Đặc biệt, từ khi Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất tối đa trên thị trường liên ngân hàng không quá 21%/năm, lãi suất trên thị trường này đã giảm mạnh.

Đến ngày 30/9, lãi suất VND kỳ hạn qua đêm là 11,97%/năm, 1 tuần là 13,34%/năm, 2 tuần là 14,72%/năm, 1 tháng 16,68%/năm, 3 tháng 18,33%/năm, 6 tháng là 17,05%/năm và 1 năm là 14,18%/năm.

Tuy nhiên, theo ông Hồ Hữu Hạnh, các NHTM cần tăng cường các giải pháp đảm bảo tín dụng, nâng cao chất lượng khoản vay, hạn chế tối đa rủi ro về kỳ hạn và cân đối nguồn vốn VND và ngoại tệ. Ông cũng cảnh báo một số NHTM cho vay dưới chuẩn cần phải xem xét lại việc cho vay này.

Nhận định về việc các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động, ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng Giám đốc Techcombank cho biết, những chính sách của Chính phủ đã phát huy tác dụng, cụ thể tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giảm dần qua các tháng và đặc biệt là tháng 9 thì chỉ tăng 0,18%.

Theo quan điểm của Techcombank, với mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng như vậy, thì việc các ngân hàng giảm lãi suất huy động vào thời điểm này là hợp lý bởi: Phần lớn các khách hàng đều gửi tiền từ kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống và với tốc độ tăng CPI như tháng 9 vừa qua thì với mức lãi suất 1,4%/tháng hiện nay người gửi tiền vẫn được lãi suất thực dương.

Hơn nữa thanh khoản của các ngân hàng hiện nay đang khá tốt trong khi nhu cầu vay vốn của nền kinh tế tăng giai đoạn cuối năm, vì vậy để tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp thì các ngân hàng hạ lãi suất huy động để hạ lãi suất cho vay và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp là cần thiết.

Phó Thống đốc thường trực Ngân hành Nhà nước Trần Minh Tuấn cũng nhấn mạnh, các NHTM phải cân đối nguồn và giảm tối đa chi phí hoạt động, để làm cơ sở giảm lãi suất đầu ra. Gần đây, các NHTM đã công bố hàng nghìn tỷ đồng cho vay.

Ngân hàng Nhà nước cũng giao giám đốc Ngân hàng Nhà nước các chi nhánh tỉnh, thành phố giám sát việc "bơm vốn" và tiếp tục đưa vốn hợp lý đến những lĩnh vực phát triển hiệu quả.

Từ nay đến hết năm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục kiểm soát chất lượng và hiệu quả tín dụng. Các NHTM cần phải bình tĩnh đối với nợ quá hạn do các doanh nghiệp không trả nợ, phải kiểm soát được nợ xấu, nhất là khoản cho vay bất động sản và chứng khoán...

Nguyễn Hiền