1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Huế: Sân bay quốc tế Phú Bài mở cửa trở lại sớm hơn 2 tháng

(Dân trí) - Chiều 22/8, trong buổi họp báo giao ban thường kỳ tại UBND tỉnh TT-Huế, đại diện Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thị xã Hương Thủy, TT-Huế) thông báo sân bay sẽ mở cửa trở lại sớm hơn 2 tháng so với dự kiến.

Theo đó, thời gian sân bay quốc tế Phú Bài mở cửa lại vào 0h ngày 20/9 sắp tới, sớm hơn 2 tháng so với dự kiến cuối tháng 11/2013 như trước đây. Trước đó, sân bay này được đóng cửa vào tháng 3 năm nay để nâng cấp đường băng cất hạ cánh.

Ông Đỗ Chí Thành, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cho biết đã tuyển chọn nhà thầu kỹ càng, nguồn nguyên vật liệu. Về phía Bộ trưởng Bộ GTVT đã chỉ đạo làm sớm. Toàn bộ đã cố gắng để xong đường băng trước thời hạn. Đường băng được thi công bằng công nghệ mới. Chiều rộng đường băng mở rộng thêm 5 m, từ mép này qua mép kia rộng 60m. Các đầu quay mở rộng 75m cho máy bay thân dài rộng có thể quay dễ dàng. Trên đường băng có thêm 1 đường lăn nhánh chéo về phía Tây. Các loại đèn, biển báo trên đường băng được thay mới. Nhà ga cũng được sửa chữa mới với 3 cửa ra máy bay. Sẽ có mái che cho khách xuống sân bay ra nơi đậu xe.

Các hãng hàng không đã có kế hoạch thông báo bán vé trở lại cho các đường bay. Hãng Vietnam Airlines sẽ có 3 chuyến bay/ngày giữa Huế - TP HCM (từ TP HCM đi Huế vào 6h, 8h, 17h20; từ Huế đi TP HCM vào 8h10’, 10h10’, 19h30’). Chuyến bay giữa Huế - Hà Nội giảm xuống còn 2 chuyến/ngày (từ Hà Nội đi Huế vào 10h, 18h15’; từ Huế đi Hà Nội vào 12h, 20h15’).

Hãng Vietjet Air, chặng bay TP HCM đi Huế có 2 chuyến/ngày vào 6h45’, 19h20’; chiều ngược lại vào 8h40’ và 21h15’.

Huế: Sân bay quốc tế Phú Bài mở cửa trở lại sớm hơn 2 tháng

Sân bay quốc tế Phú Bài hoạt động sớm trở lại đến 2 tháng tạo nên tín hiệu vui cho ngành du lịch Huế

Sân bay quốc tế Phú Bài đóng cửa đã gây nên sự khó khăn cho khách du lịch đến với cố đô trong năm 2013. Tuy nhiên, qua số liệu báo cáo của Ủy ban tỉnh TT-Huế, số lượng khách đến Huế trong 7 tháng đầu năm đạt 1,1 triệu lượt, vẫn tăng 2,2% so với cùng kỳ. Trong đó, khách nước ngoài là 453.000 lượt, tăng 1,5%. Doanh thu các cơ sở lưu trú ước đạt 832 tỷ đồng, tăng 11%.

Đại Dương