1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

TPHCM:

Hội nhập, doanh nghiệp Việt làm gì để tồn tại?

(Dân trí) - Trong điều kiện phát triển kinh tế toàn cầu như hiện nay, chỉ có đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thì doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển được.

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ (KHCN) Nguyễn Quân tại diễn đàn quốc tế về Kinh doanh sáng tạo lần thứ 2 được tổ chức tại TP.HCM vào chiều 19/5. Diễn đàn lần này có chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Lợi thế cạnh tranh thời kỳ mới”, với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân, Đại sứ các nước Israel, Thụy Điển và 300 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân và nhiều doanh nghiệp (DN) trong nước.

Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân chia sẻ về các vấn đề đổi mới sáng tạo cho các DN
Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân chia sẻ về các vấn đề đổi mới sáng tạo cho các DN

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân chia sẻ: “Tôi rất lo lắng khi chúng ta đã ký hiệp định tự do thương mại với hàng loạt quốc gia, nhưng tôi có cảm giác nhiều DN chưa cảm thấy sức ép của quá trình hội nhập với sự tồn tại của mình. Để tồn tại không có con đường nào khác là chúng ta phải tham gia vào quá trình đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và quản lý".

Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt hiện đứng trước hàng loạt khó khăn như: cơ sở hạ tầng cho đổi mới sáng tạo nghèo nàn, chính sách hỗ trợ yếu, hệ thống giáo dục bậc cao yếu, lao động năng suất thấp, hạn chế trong tiếp cận tài chính…

Vì vậy, Bộ trưởng Quân cho rằng, cần thiết phải khuyến khích, hỗ trợ để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đủ khả năng và sự tự tin để cạnh tranh với các tập đoàn đa quốc gia ngay tại thị trường nội địa.

Chia sẻ về kinh nghiệm đổi mới sáng tạo của Israel, bà Meirav Shahar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Israel tại Việt Nam cho biết: Israel là một đất nước không có tài nguyên thiên nhiên. Hơn 70 năm trước chỉ có đầm lầy và sa mạc nhưng nay Israel là quốc gia đứng đầu thế giới về năng lực sáng tạo, về số lượng kỹ sư trên bình quân đầu người, về tỷ lệ đầu tư mạo hiểm…Israel hiện có 8 triệu dân với hơn 5.000 công ty khởi nghiệp và hơn 250 trung tâm nghiên cứu phát triển đa quốc gia đặt ở đây.
 
Có được điều này là nhờ nước này đã khích lệ được những người trẻ nhìn vào thành công của các tập đoàn lớn để sáng tạo, tìm lấy thành công cho mình. Chính phủ nước này cũng đã tạo điều kiện tối đa, cùng với doanh nghiệp và các trường đại học hình thành một “Hệ sinh thái doanh nghiệp”.

“Quá trình hội nhập quốc tế đang đến gần, chúng ta không chuẩn bị, chắc chắn chúng ta không cạnh tranh được so với các DN nước ngoài có tiềm lực rất mạnh” – Bộ Trưởng Quân chốt lại vấn đề.

Trung Kiên
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”