1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hoa Sen bắc tiến, lập “tiền đồn” 2.300 tỷ ở Nghệ An

(Dân trí) - Nhà máy có vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng tại KCN Nam Cấm (Nghệ An) được coi là “tiền đồn” cho những tham vọng chinh phục thị trường phía Bắc của Hoa Sen Group.

Dự án nhà máy tại Nghệ An là bước đệm để cạnh tranh trên thị trường phía Bắc của Tôn Hoa Sen
Dự án nhà máy tại Nghệ An là bước đệm để cạnh tranh trên thị trường phía Bắc của Tôn Hoa Sen
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Chi phí lao động trung bình của Thụy Sĩ cao nhất châu Âu

* Kiến nghị hoàn trên 400 triệu đồng cho DN bị thiệt hại

* Cuộc đời kỳ lạ của “đại gia” Lê Ân nổi tiếng “chơi ngông” và bí mật về 6 đời vợ

* Triệt phá lò mỹ phẩm giả tự chế khiến người tiêu dùng bị bỏng

* Mốt làm đẹp bằng vàng - thừa tiền, thiếu hiểu biết

Ngày 4/10, Tập đoàn Hoa Sen và UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ Khởi công Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An, đồng thời đón nhận Huân Chương Lao động Hạng nhì của Chủ tịch nước trao cho ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT. Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An có tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, gồm nhiều dây chuyền hiện đại được đầu tư mới toàn bộ như dây chuyền sản xuất ống thép, xẻ băng, sản xuất tôn phủ màu, sản xuất tôn mạ kẽm, cán nguội, tái sinh axit…

Theo ông Lê Phước Vũ: dự án gồm 3 giai đoạn, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2018. Sau khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương.

Theo đánh giá, việc xây dựng Nhà máy ở Nghệ An là động thái thể hiện tham vọng chinh phục thị trường miền Trung và miền Bắc của Hoa Sen, công ty đang chiếm 40% thị phần tôn và 20% thị phần ống thép tại VN.

Hiện thị trường tôn và ống thép ở phía Bắc đang chịu sự cạnh tranh khốc liệt của hàng Trung Quốc giá rẻ, chất lượng thấp cũng như chi phí vận tải tăng cao.

Hồng Kỹ
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”