1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

"Hóa phép" dừa xiêm thành "ông Tý" bán 500 ngàn đồng mỗi trái

(Dân trí) - Người dân tại Quảng Ngãi tìm mua những trái dừa xiêm được tạo hình "ông Tý" (hình chuột) để đón Tết Canh Tý.

"Hóa phép" dừa xiêm thành ông Tý bán 500 ngàn đồng mỗi trái

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, anh Nguyễn Văn Lành (phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi) xuất bán 150 trái dừa xiêm đã được ươm, tạo hình khá độc đáo. Trong đó, những trái dừa tạo hình chuột được nhiều người tìm mua để đón Tết Nguyên đán Canh Tý.

Hóa phép dừa xiêm thành ông Tý bán 500 ngàn đồng mỗi trái - 1

Khoảng 150 trái dừa xiêm được ươm nảy mầm và tạo thành hình chuột, lợn, gà khá độc đáo. Tùy theo hình dáng, cách phối cây mà mỗi chậu có giá dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Hóa phép dừa xiêm thành ông Tý bán 500 ngàn đồng mỗi trái - 2

Tham quan đường hoa tại TP. Quảng Ngãi, chị Nguyễn Thị Hà (huyện Nghĩa Hành) khá ấn tượng với những hình thù độc đáo được tạo nên từ những trái dừa xiêm. "Dừa xiêm được ươm và tạo hình như thế này khá lạ, năm nay mới thấy xuất hiện tại đường hoa. Năm nay là Tết Nguyên đán Canh Tý nên tôi  mua một cây được tạo hình chuột về trưng trong mấy ngày Tết", chị Hà chia sẻ.

Hóa phép dừa xiêm thành ông Tý bán 500 ngàn đồng mỗi trái - 3
Hóa phép dừa xiêm thành ông Tý bán 500 ngàn đồng mỗi trái - 4

Anh Nguyễn Văn Lành với mầm dừa được tạo hình chuột khá độc đáo. Những mầm dừa xiêm được tạo hình chuột đang được bán với giá từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng.

Hóa phép dừa xiêm thành ông Tý bán 500 ngàn đồng mỗi trái - 5

Theo anh Lành, để ươm và tạo hình được trái dừa xiêm phải mất đến 9 tháng. Dừa được lột vỏ sau đó ủ trong đất cho nảy mầm, mọc rễ. Sau đó phải nhổ mầm dừa lên và tiến hành hãm cho dừa chậm phát triển. Kỹ thuật này sẽ giúp thân dừa không phát triển quá cao mà trở nên xù xì. Đồng thời giúp phần rễ lộ thiên phát triển to, cứng và theo ý tưởng của người trồng để tạo hình.

Hóa phép dừa xiêm thành ông Tý bán 500 ngàn đồng mỗi trái - 6

Quốc Triều